“Sinh vật ngoại lai” có thể cũng là nguyên nhân gây cá chết tại Hồ Tây?
Trần Hải
Những năm gần đây, cứ vào khoảng từ tháng 9 đến hết tháng 11, Hồ Tây thường xuyên xảy ra hiện tượng cá chết với số lượng lớn, bốc mùi khó chịu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước.
chia sẻ
Theo UBND quận Tây Hồ, đây là hồ nước ngọt có diện tích mặt nước lớn, có chức năng điều hòa không khí và được coi là "lá phổi xanh" của Thủ đô. Qua khảo sát sơ bộ, Hồ Tây có mức độ đa dạng sinh học thấp, cơ cấu thành phần các loài xâm hại ngoại lai lớn, đặc biệt lượng cá rô phi chiếm đa số, khoảng trên 80%.
Cá rô phi sinh sản nhiều lần trong năm, phát triển rất nhanh dẫn đến mật độ cá trong hồ dày đặc ảnh hưởng đến sự phát triển các loài thủy sản đặc hữu trong hồ như cá mè, trắm đen, cá chép, tôm...
Có ý kiến cho rằng, loài cá rô phi gây mất cân bằng sinh thái và tác động xấu đến môi trường nước mỗi khi thời tiết thay đổi.
Ông Nguyễn Văn Đức, 80 tuổi ở 198B phố Thuỵ Khê cho biết: “Ngày xưa nước Hồ Tây trong lắm, chúng tôi ra bơi lặn nước trong còn nhìn thấy nhau. Hồi đó bèo rất nhiều, có bèo thì nước nó mới trong, không nổi váng như này, nước ô nhiễm cá làm sao sống nổi”.
“Tôi ngày nào cũng câu cá ở ngoài này. Cá chết đợt này chủ yếu là cá mè, cá mè ăn nổi, khi nó thở tảo xanh dính vào mang cá. Do đó cứ vào mùa này, khi lắm tảo xanh là cá chết hàng loạt”. Ông Nguyễn Duy Hùng, 71 tuổi, ở phố Quần Ngựa nói.
Bà Nguyễn Thị Xuyên, 70 tuổi bức xúc nói: “Nước hồ đặc quánh, lại bao nhiêu là ống xả nước thải. Người dân thì rất lạc hậu, cứ cái gì không sử dụng được đều vứt xuống hồ, kể cả cái bệ xí họ cũng vứt xuống. Mấy ngày hôm nay cá chết nổi trắng, tôi ở Yên Thái, đi thể dục tập từ sớm mà phải đeo khẩu trang vì bốc mùi kinh khủng”.
Theo lời bà Xuyên, người dân vô tư vứt đồ dùng không sử dụng được xuống hồ.
Để công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, Ban Quản lý Hồ Tây cho biết, đơn vị đang yêu cầu Xí nghiệp thoát nước số 1 - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thường xuyên ứng trực, tăng cường tần suất thu gom rác thải, cá chết trên mặt Hồ Tây tại các khu vực cuối gió, bờ kè.
Theo Ban quản lý Hồ Tây, nguyên nhân tình trạng cá chết do thời tiết giao mùa, số lượng cá chết không nhiều, tập trung ở một số khu vực như trục đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi và Trích Sài.
Người dân xã Sông Thao phản ánh tuyến đường C2 kết nối giao thông giữa xã Sông Thao với xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) gần đây xuất hiện nhiều vết lún, nứt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
“Việc lựa chọn BRT đã từng được nghiên cứu và thí điểm, triển khai nhưng thực tế vấn đề khai thác chưa hợp lý, cần phải kiểm điểm, xem lại cách sử dụng đã hợp lý chưa?”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nhận định.
Việc cải tạo, chỉnh trang toàn bộ mặt tiền ở phố Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dự kiến hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2024.
Được hồi sinh từ khu đất hoang ngập ngụa rác thải dưới chân cầu Long Biên, công viên rừng Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được cải tạo thành không gian công cộng đa chức năng.....
Loạt đầm, ao ven hồ Tây: Đầm Đông, Đầm Trị, ao Thuỷ Sứ, ao chùa Kim Liên,....(phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện đang được rút nước, cạn trơ đáy như sa mạc kèm mùi tanh của bùn.
Trong dự án, hồ nước ở Công viên 29/3 sẽ được hút cạn, nạo vét. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được vị trí đổ hàng trăm ngàn khối bùn nạo vét từ lòng hồ.
Với nhiều dự án "treo", dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khiến quyết tâm xử lý của tỉnh Thái Nguyên bị ngờ
Trước phản ánh của dư luận về "cát tặc" ngang nhiên khai thác cát trên sông Hồng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng qua địa bàn huyện Đông Anh.