TPHCM: Các học sinh bị cây phượng đổ trúng đã xuất viện

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 1/6, 3 học sinh trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TPHCM) bị cây đè được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (Sài Gòn ITO) đã hồi phục và được xuất viện, tiếp tục theo dõi và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

BSCK II Nguyễn Thành Tâm,Giám đốc Bệnh viện Sài Gòn ITO chia sẻ, sau 1 tuần điều trị, tinh thần các em đã ổn định, tình trạng sức khỏe hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống, ngủ nghỉ đã ổn định nên được xuất viện về nhà để sớm hồi phục về mặt tâm lý.

Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn ITO chai sẻ thông tin về các bệnh nhi.

Tập thể y bác sĩ  Bệnh viện Sài Gòn ITO chai sẻ thông tin về các bệnh nhi.

Theo BSCK II Thanh Tâm, các cháu vẫn được tiếp tục chăm sóc vết thương và điều trị gãy xương vì để xương bình phục hoàn toàn phải mất vài tháng. Hàng ngày, sẽ có nhân viên y tế đến tận nhà chăm sóc vết thương và báo cáo với bác sĩ điều trị. 

Sau 1 tuần xuất viện, các cháu sẽ được xe bệnh viện đưa đón tái khám để chụp phim, kiểm tra đánh giá lại để theo dõi, chăm sóc cũng như tập vật lý trị liệu cho đến khi hoàn toàn bình phục. 

Bí thư phường 1, quận Tân Bình, TPHCM tặng quà cho bệnh nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Bí thư phường 1, quận Tân Bình, TPHCM tặng quà cho bệnh nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

PGS.TS.BS Lê Chí Dũng – cố vấn của Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn ITO cho biết, trong số các cháu xuất viện, có một cháu trai khá nặng do gãy xương cánh chậu phải + gãy xương độ I 2 cẳng xương chân trái + chấn thương bàn tay trái + chấn thương đầu nên hiện tại cháu phải hạn chế di chuyển hơn so với các bạn khác. Nhưng vẫn khuyến khích cháu giao lưu với bạn bè, thầy cô và người thân”.

PGS.TS.BS Lê Chí Dũng – cố vấn của Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn ITO đang dặn dò cháu bé và thân nhân về cách chăm sóc sau khi xuất viện.

PGS.TS.BS Lê Chí Dũng – cố vấn của Hệ thống Bệnh viện Sài Gòn ITO đang dặn dò cháu bé và thân nhân về cách chăm sóc sau khi xuất viện.

Hai cô giáo Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM luôn ở bên học sinh và thân nhân.

Hai cô giáo Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM luôn ở bên học sinh và thân nhân.

Phụ huynh học sinh Bùi Duy H. (lớp 6/8, Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM) chia sẻ: “May mắn là bé cũng đã hồi phục. Gia đình rất cảm ơn và xúc động vì nhà trường cùng các thầy cô luôn túc trực cùng với chúng tôi tại bệnh viện trong suốt mấy ngày qua và cũng xin tri ân đến lãnh đạo bệnh viện cùng các y bác sĩ của Bệnh viện  Sài Gòn ITO đã cấp cứu, phẫu thuật và điều trị cho các cháu trong những ngày qua".

BSCK II Nguyễn Thành Tâm,Giám đốc Bệnh viện Sài Gòn ITO trao quà chúc mừng bệnh nhi - học sinh Mai Thanh H. nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Bệnh nhi Mai Thanh H. bị chấn thương đầu hàm mặt + chấn thương vai trái + bán trật khớp xương ức đòn trái + vết thương vành tai bên trái.

 BSCK II Nguyễn Thành Tâm,Giám đốc Bệnh viện Sài Gòn ITO trao quà chúc mừng bệnh nhi - học sinh Mai Thanh H. nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.  Bệnh nhi Mai Thanh H. bị chấn thương đầu hàm mặt + chấn thương vai trái + bán trật khớp xương ức đòn trái + vết thương vành tai bên trái.

Thầy Nguyễn Vạn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM cho biết: "Những em bị thương nhẹ đã trở lại trường học vào sáng nay. Hiện tại  còn 5 em đang nằm viện, chiều nay 3 em sẽ xuất viện và trở lại trường học. Riêng 2 trường hợp, 1 em ở Bệnh viện Sài Gòn ITO và Nhi đồng 2, nhà trường sẽ cử giáo viên đến để dạy và ôn tập cho các cháu, nếu sức khỏe các cháu không tham dự được kỳ thi cuối năm, nhà trường sẽ tổ chức giám khảo giám sát cho 2 cháu thi tại bệnh viện". 

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top