Tích cực tìm kiếm 2 người mất tích do mưa lũ tại Quảng Bình

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết, người nhà và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một thi thể của nạn nhân xấu số bị nước cuốn trôi trong những ngày lũ vừa qua.

Em N.P.Q (sinh năm 2007, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) là học sinh lớp 8/2 Trường THCS Quảng Hòa, bị nước lũ cuốn trôi khi đi bắt cá ven bờ sông Gianh hôm 16/10.

Đến khoảng 0h ngày 17/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện thi thể em Q. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể em Q. cho gia đình để mai táng.

245091017_263897255648728_897580-1634537013472.jpg
Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình triển khai lực lượng, phương tiện xuống cơ sở cùng với bà con phòng, chống lũ lụt.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích, là ông Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1970, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) đi đò ra kiểm tra hồ tôm thì bị chìm đò, và anh Hồ Văn S (sinh năm 1997, trú ở Trường Xuân), đi rừng làm bẫy ở khu vực nguồn Khe Rát (xã Trường Sơn) sau đó bị mất tích khi đi qua suối.

245053199_1162881434237860_29881-1634537072297.jpg
Công an huyện Lệ Thủy hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng sinh hoạt.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 14h ngày 18/10, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 2 người mất tích. Đồng thời, về nhà ở, tại huyện Lệ Thủy, có 5 nhà bị hư hỏng: 4 hộ nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn.

5_085829_34-1634537470924.jpg
Mưa lũ đã làm hư hỏng nhiều tuyến kè biển ở Quảng Bình.

Toàn tỉnh có 30 xã/2.232 hộ bị ngập. Trong đó, ngập nhiều nhất tại huyện Lệ Thủy với 20 xã/1683 hộ bị ngập từ 0,2m-0,5m. Tại huyện Bố Trạch có 4 xã/274 hộ bị ngập từ 0,3m-1,2m.

Để ứng phó với tình hình lũ, tỉnh Quảng Bình đã di dời 138 hộ/487 khẩu. Trong đó, chủ yếu di dời tại huyện Bố Trạch với 137 hộ/486 khẩu.

ba6bd8a8282fe171b83e_7846-1634537543733.jpg
Mưa lũ đã làm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông một số tuyến đường.

Tại vùng có nguy cơ sạt lở cao, tỉnh đã di dời 136 hộ/544 khẩu và 25 công nhân tại công trường thủy điện La Trọng.

Hiện, Quảng Bình có 43 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã với tổng số 618 hộ/2.364khẩu.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top