Thú vị loài cây mọng nước kỳ lạ nhất thế giới

Đây là loài cây lớn nhất trong số tất cả các loại cây mọng nước được biết đến, với chiều cao có thể lên tới 30 mét, tương đương tòa nhà 8-10 tầng.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop
Mọc trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Đông Phi, Euphorbia ampliphylla là một loài thực vật được biết đến nhờ sở hữu nhiều kỷ lục trong thế giới thực vật. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-2
Đây là loài cây lớn nhất trong số tất cả các loại cây mọng nước được biết đến, với chiều cao có thể lên tới 30 mét, tương đương tòa nhà 8-10 tầng. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-3
Đường kính gốc cây có thể đạt tới 90 cm. Các nhánh cây có ba cạnh, đường kính lớn nhất 20 cm, dọc các cạnh có nhiều lá nhỏ và gai. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-4
Vẻ ngoài của cây Euphorbia ampliphylla khiến nhiều người lầm tưởng chúng là xương rồng. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-5
Nhưng trong phân loại thực vật, chúng thuộc họ Đại kích (Euphorbiaceae), không có quan hệ họ hàng gần với các loài xương rồng đích thực (họ Cactaceae). Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-6
Ngoài kỷ lục về kích cỡ, Euphorbia ampliphylla cũng được biết đến như loài cây mọng nước duy nhất mọc trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-7
Trong khu vực phân bố tự nhiên, loài cây mọng nước khổng lồ này mọc trên các sườn đá thoát nước tốt ở rừng thường xanh ẩm ướt quanh năm. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-8
Cũng như các loài khác trong chi Euphorbia, trong thân chúng chứa nhựa mủ trắng có độc tính mạnh. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-9
Tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây sẽ gây kích ứng và phồng rộp, trong khi tiếp xúc với mắt có thể gây mù tạm thời hoặc vĩnh viễn. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-10
Do có dược tính, cây được cư dân địa phương khai thác cho các mục đích y tế, cụ thể là mủ được uống để trị bệnh dại, thuốc sắc từ thân cây dùng để giảm đau khi sinh nở. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-11
Cây có thể được trồng tương đối dễ dàng bằng cách giâm cành. Dù có độc tính mạnh, chúng vẫn được trồng trong nhiều nhà vườn trên khắp thế giới do sự độc đáo của mình. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-12
Một số hình ảnh khác về loài cây mọng nước lớn nhất thế giới. Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-13
Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-14
Ảnh: iNaturalist.
Loai cay mong nuoc lon nhat the gioi: Nhin ma choang ngop-Hinh-15
Ảnh: iNaturalist.

Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top