Thói quen xấu khiến da tay "già" trước tuổi

Đôi bàn tay là một bộ phận rất quan trọng trên cơ thể, đặc biệt đối với phái đẹp. Tuy nhiên, những hành động vô thức đang làm hàng ngày tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến da tay lão hóa sớm "già" trước tuổi.

Trong gia đình hoặc ngoài xã hội, sự tiếp xúc bàn tay với người đối diện như chạm tay, nắm tay, bắt tay,… là hành động giao tiếp diễn ra thường xuyên nhất. Việc có một đôi tay đẹp, mềm mại, săn chắc sẽ gây ấn tượng tốt cho người đối diện, đem đến thành công trong công việc cũng như tạo nên sự tự tin cho chính bản thân.

Thói quen xấu khiến da tay "già" trước tuổi, cần loại bỏ ngay

Thói quen xấu khiến da tay "già" trước tuổi, cần loại bỏ ngay

Lão hóa da tay là quy luật tự nhiên mà bất cứ ai cũng phải trải qua, đặc biệt là những phụ nữ ở ngoài 30. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa ở da tay sẽ diễn ra nhanh hơn cả da mặt nếu như bạn cứ lặp đi lặp lại những thói quen xấu và không biết chăm sóc, gìn giữ da tay đúng cách.

Lười vận động

Việc ít vận động làm cho máu không lưu thông tốt, dẫn đến việc da thiếu oxy và dưỡng chất, gây ra tình trạng khô da, sạm da và lão hóa sớm. Hãy dành thời gian vận động mỗi ngày để cải thiện lưu thông máu và làn da khỏe mạnh. Massage nhẹ tay cũng giúp tăng cường lưu thông máu đến các ngón tay, giúp chúng thon gọn và giảm mỡ tay.

Tiếp xúc trực tiếp với nước thường xuyên

Nước cũng có thể gây hại cho da tay, đặc biệt là nước nóng. Nước nóng có thể làm khô da, gây bong tróc và dễ hình thành nếp nhăn. Trong mùa đông, chúng ta thường có thói quen tắm nước nóng, nhưng sử dụng nước quá nóng hoặc tắm nước nóng quá thường xuyên có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da tay, gây lão hóa da nhanh chóng và làm tổn thương lớp biểu bì của da.

Để bảo vệ da tay, khi sử dụng nước nóng để rửa tay hoặc tắm, hãy điều chỉnh nhiệt độ nước sao cho phù hợp với da, tránh tắm quá lâu và không để nước quá nóng tiếp xúc trực tiếp với da. Hãy thực hiện quá trình này một cách nhanh chóng để giảm thiểu tác động của nước nóng lên da. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với nước, hãy lựa chọn kem dưỡng ẩm phù hợp để duy trì độ ẩm cho da tay. Có thể sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc vaseline để giữ cho làn da tay luôn mềm mại và khỏe mạnh.

Cắn móng tay

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng số lượng vi khuẩn tiềm ẩn trong móng tay nhiều gấp 2 lần so với trên bàn tay và ngón tay. Dù cho bạn có cố gắng rửa sạch tay thì vẫn còn một lượng vi khuẩn gây hại vẫn còn bám trong kẽ móng tay. Việc cắn móng tay và vùng da xung quanh móng tay sẽ làm tổn thương các lớp biểu bì da quanh móng.

Lượng vi khuẩn trong móng tay sẽ dễ dàng xâm nhập qua đường miệng hoặc các vết thương hở trong vòm miệng này mà gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng như: mưng mủ, hoại tử,… thậm chí có nguy cơ tử vong. Những nhiễm trùng này làm ngón tay biến dạng còn da tay nhăn nheo, nấm mốc,… dẫn đến vẻ đẹp đôi tay sẽ mất đi và da tay của bạn sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Vì vậy, hãy ngừng việc cắn móng tay để tránh những hậu quả khôn lường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như thẩm mỹ của bàn tay.

Không chống nắng vùng tay

Ngoài vùng da mặt và cổ, việc bảo vệ làn da tay cũng là một điều rất quan trọng. Bạn không nhất thiết phải đeo găng tay mọi lúc khi ở ngoài nắng nhưng bạn nên bôi kem chống nắng thường xuyên để bảo vệ da tay.

Sử dụng xà phòng có chất tẩy rửa quá mạnh

Nhiều người cho rằng dùng xà phòng rửa tay loại này có thể sạch da tay. Nhưng xà phòng có độ tẩy rửa rất mạnh khiến da tay bị khô và mất đi sự mềm mại tự nhiên. Xà phòng có tính kiềm cao có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên. Không chỉ vậy việc dùng các các loại xà phòng này có thể làm giảm độ ẩm của da, gây ra các vấn đề như viêm da tiếp xúc và lão hóa sớm.

Sơn móng tay quá thường xuyên

Khi làm móng tay bằng gel, bạn sẽ phải hơ chúng dưới ánh sáng xanh để có thể làm bóng phần móng của mình. Những ánh sáng xanh chính là đèn UV – một trong những tác nhân gây hại đến làn da của chúng ta.

Theo Đời sống
Gắp cúc áo trong hốc mũi, cứu bé 3 tuổi

Gắp cúc áo trong hốc mũi, cứu bé 3 tuổi

Độ tuổi từ 3-8 tuổi vì trẻ rất hiếu động, cha mẹ cần quan sát kỹ, cho trẻ chơi những đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và phân tích nhẹ nhàng để trẻ nhận thức được việc nhét đồ vào mũi là việc làm nguy hiểm...
back to top