Thầy thuốc giỏi gieo chữ Tâm cho đời

Với guồng quay ngày càng phát triển của cuộc sống cùng tác động của những yếu tố khách quan và môi trường sống hiện đại, sức khỏe con người ngày càng bị ảnh hưởng khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên.

Nhìn những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa trị, lương y Phạm Ngọc Khánh luôn đau đáu một nỗi niềm là làm thế nào để tất cả những bệnh nhân đều được dùng thuốc và được chữa khỏi bệnh.

Chính điều đó đã thôi thúc ông ngày đêm nghiên cứu và tìm ra những phương pháp chữa bệnh hiệu quả giúp đời, giúp người. Sinh năm 1968, từ thuở nhỏ, lương y Phạm Ngọc Khánh đã luôn canh cánh ước mơ trở thành lương y chữa bệnh cứu người.

Thừa hưởng gen di truyền, lòng đam mê củ ông nội là lương y Phạm Văn Hòa, lương y Phạm Ngọc Khánh đã chắt lọc được những kiến thức tinh hoa để chữa trị các bệnh về tĩnh mạch. Ông chia sẻ “Ngày còn bé, mẹ tôi mắc bệnh đau đầu kinh niên.

Bà thường hái lá cây ngài cứu mọc xung quanh nhà đem ra giã muối để chữa bệnh. Từ lúc này tôi bắt đầu tò mò về các loại cây cỏ thảo dược. Tôi quyết định học và tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP.HCM chuyên khoa y học cổ truyền. Hàng ngày, hàng giờ nhìn bệnh nhân phải vật lộn với bệnh tật, cái tâm của người làm thuốc trong tôi trỗi dậy”.

Nhiều bệnh nhân còn trẻ tuổi, nhưng không may mắc căn bệnh phiền toái này. Có những người vốn to khỏe, nhưng đôi chân tự nhiên đâu nhức, teo dần, mất ngủ vài tháng vì chứng chuột rút, cuộc sống tiếng nhiều hơn tiếng cười.

Khi họ đi khám mới hay suy giãn tĩnh mạch, viêm đa khớp. Tưởng chừng cánh cửa lành lặn đã khép lại, đôi chân mãi mãi không tự di chuyển được, sống phải phụ thuộc người nhà với nỗi đau thể xác và tinh thần.

Thế nhưng sau khi chữa đủ mọi cách từ thuốc tây đến các bệnh viện lớn, họ đã tìm tới lương y Phạm Ngọc Khánh. Bằng kinh nghiệm và bài thuốc gia truyền quý giá của mình, ông đã giúp bệnh nhân sau vài tháng uống thuốc và trị liễu có đôi chân lành lặn, to dần như cũ, bước đi nhanh nhẹn…

Trong hành trình chữa trị mang lại hạnh phúc cho người bệnh, lương y luôn trăn trở với những ca bệnh khó. Ông là bậc thầy trong việc chữa trị thành công bệnh hẹp mạch vành, thiếu cơ tim, viêm tắc tĩnh mạch…Với những cây thuốc Nam, thuốc Bắc cổ truyền của dân tộc như: rễ cây nhàu, dương quy, đan sâm, xuyên khung xích thực… dưới đôi bàn tay kỳ diệu, cái tâm tân tụy, chuyên môn sâu đã được thầy kết hợp thành những bài thuốc chữa những bệnh khó chữa cho nhiều bệnh nhân.

Luôn luôn hướng về người bệnh, đặt vào tâm lý của họ để điều trị, thầy linh động trong cách bào chữa thuốc để giúp họ có thể uống thuốc một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Với những người uống được thuốc sắc thì thầy bốc cho thuốc lá, những người khó uống thầy cất công bào chế biến thành viên hoàn tán để bệnh nhân không có tâm lý sợ hãi. Còn những người có thời gian sắc thuốc thì dùng phương pháp cổ truyền là đun sắc uống thuốc hàng ngày.

Chia sẻ với chúng tôi, lương y Khánh xúc động “Niềm hạnh phúc nhất của tôi là khi được xoa dịu nỗi đau, san sẻ khổ cực cho bệnh nhân. Làm nghề phải có cái TÂM”. Tình yêu nghề, sự đồng cảm với bệnh nhân đã giúp cho ông có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu tìm ra những bài thuốc hay nhất để chữa trị cho người bệnh.

Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ và những cống hiến hết mình cho nghề và cho người ấy của ông đã được các cấp, ban nghành ghi nhận. Năm 2016, lương y Phạm Khánh đã nhận giải Doanh nhân Apec và thăm bệnh tại Singapore, đây là niềm tự hào trong lĩnh vực Y học nước nhà.

Với đội ngũ lương y chuyên khoa giàu kinh nghiệm trực tiếp khám, chẩn đoán và điều trị về các bệnh: suy giãn tĩnh mạch, suy van tĩnh mạch sâu hai chân có huyết khối gây lở loét, hoại tử, viêm tắc tĩnh mạch, các chứng đau nhức, đau đầu, mất ngủ, viêm xoang, thần kinh tọa, viêm đa khoa, tai biến mạch máu não, viêm gan, suy nhược cơ thể, viêm đau bao tử... đặc biệt chữa trị bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm bằng giường kéo đa năng rất hiệu quả... Kết hợp các phương pháp từ khâu chẩn đoán đến điều trị một cách chặt chẽ nên bao năm qua, phòng khám y học cổ truyền Phước An Đường đã đem đến niềm tin cho người bệnh. Bằng phương châm “Thầy thuốc như mẹ hiền”, bệnh nhân đến đây luôn nhận được sự tư vấn, hướng dẫn chu đáo để mang lại hiệu quả và ổn định lâu dài trong việc phòng và chữa bệnh.

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯỚC AN ĐƯỜNG

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39876 572 Di động: 0903 982 619

Theo Đời sống
back to top