Thanh Hóa: Đi dự sinh nhật nữ sinh lớp 9 nghi bị 6 nam sinh cấp 2 xâm hại tình dục

Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 9 nghi bị 6 nam sinh 13, 14 tuổi có hành vi xâm hại sau buổi tối đi dự tiệc sinh nhật.

Chiều 28/4, ông Lương Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Tam Văn, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) xác nhận công an đang làm rõ một vụ xâm hại nữ sinh lớp 9 khi dự sinh nhật.

"Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc triệu tập 6 nam sinh liên quan, còn việc nữ sinh này có bị xâm hại tình dục hay không thì cơ quan công an đang làm rõ"- một lãnh đạo UBND huyện Lanh Chánh thông tin.

Theo đó tối 24/4, nữ sinh L.T.T.V. (SN 2007; ngụ bản Lọng, xã Tam Văn) tới bản Lót (xã Tam Văn) đi dự sinh nhật.

Sau tiệc sinh nhật, nữ sinh này đã bị 6 nam sinh trường THCS Lâm Phú (xã Lâm Phú), Trường Tiểu học và THCS Tam Văn (xã Tam Văn), huyện Lang Chánh có hành vi xâm hại thân thể.

xam-hai-td.jpg
Thanh Hóa: Đi dự sinh nhật nữ sinh lớp 9 nghi bị 6 nam sinh cấp 2 xâm hại tình dục - ảnh Minh họa

6 nghi phạm đã được công an triệu tập lên làm việc gồm: L.T.L. (SN 2009), N.Đ.C. (SN 2009; cùng ngụ bản Lót, xã Tam Văn); L.M.T. (SN 2008); P.D.K. (SN 2009); V.V.H. (SN 2008); P.V.H. (SN 2009; cùng ngụ bản Buốc, xã Lâm Phú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top