Suýt mất "bản lĩnh đàn ông" vì... tai nạn lúc làm việc

Mới đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận bệnh nhân nam, 33 tuổi, (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) vào viện trong tình trạng sưng nề chảy máu vùng dương vật và vùng bìu bên phải.

Qua thăm khám và khai thác thông tin, bệnh nhân cho biết, khi làm việc sử dụng súng bắn đinh đã bị mảnh kim loại văng ra và xuyên vào cơ quan sinh dục. Sau tai nạn, bệnh nhân đau nhiều, chảy máu, không tiểu được…nên đã được gia đình đưa đến Trung tâm y tế tuyến huyện thăm cấp cứu, sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang điều trị.

Hình ảnh dị vật đâm "xuyên táo" tinh hoàn qua phim chụp. Ảnh: BVCC

Hình ảnh dị vật đâm "xuyên táo" tinh hoàn qua phim chụp. Ảnh: BVCC

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm và chuyển mổ cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật, kíp mổ khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện bệnh nhân có vết thương "xuyên táo" tinh hoàn phải (từ đuôi mào tinh hoàn đến đầu mào tinh hoàn), đang rỉ máu. Kíp mổ đã cẩn thận, tỉ mỉ phẫu thuật lấy ra 01 dị vật kim khí, kích thước khoảng 4mm, sau đó cầm máu kỹ, bảo tồn tinh hoàn và đặt 01 dẫn lưu cho bệnh nhân.

Kíp mổ đã cẩn thận, tỉ mỉ phẫu thuật lấy ra 01 dị vật kim khí, kích thước khoảng 4mm. Ảnh BVCC

Kíp mổ đã cẩn thận, tỉ mỉ phẫu thuật lấy ra 01 dị vật kim khí, kích thước khoảng 4mm. Ảnh BVCC

Qua trường hợp trên BSCKI Hà Anh Tuấn - Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu khuyến cáo: người lao động khi sử dụng công cụ, dụng cụ có tính sát thương cao (như súng bắn Đinh hạt nổ) cần cẩn trọng, chú ý mặc đầy đủ đồ bảo hộ và sử dụng đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn lao động.

Khi có tai nạn không may xảy ra, nên đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh chủ quan, tự điều trị ở nhà dễ gây biến chứng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Theo Đời sống
Nhịp tim chậm có nguy hiểm?

Nhịp tim chậm có nguy hiểm?

Nhịp tim chậm không có triệu chứng cảnh báo, chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Những trường hợp nhịp tim quá chậm, xuất hiện đột ngột có thể gây thiếu máu lên não, dẫn đến lú lẫn, gần ngất hoặc ngất, ngưng tim...
back to top