Sóng thần càng gần bờ càng nguy hiểm

(khoahocdoisong.vn) - Sóng thần càng gần bờ biển càng nguy hiểm có đúng không?

Hỏi: Sóng thần càng gần bờ biển càng nguy hiểm có đúng không?

Hoàng Minh Quỳnh (Hà Nội)

Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Sóng thần là sóng biển có chu kỳ dài, lan truyền với tốc độ lớn. Khi tới gần bờ tùy độ sâu của biển và địa hình vùng bờ, sóng thần có thể đạt độ cao hàng chục mét, tràn sâu vào đất liền gây thảm họa lớn. Sóng thần được chia thành sóng thần địa phương (sóng thần gần) và sóng thần xa. Sóng thần địa phương biểu hiện dưới dạng sóng lớn trên mặt biển và tàn phá những bờ biển gần. Sóng thần xa truyền xuyên qua đại dương với tốc độ lớn. Các trận sóng thần mang tính chất địa phương là rất nguy hiểm, vì có thể tấn công vào đất liền chỉ sau 10 phút. Khoảng thời gian đó là quá ngắn để có thể phát tín hiệu cảnh báo. Đối với các trận sóng thần ở ngoài khơi xa, nhờ hệ thống các trạm đo và các trung tâm cảnh báo sóng thần, có thể tính toán và cảnh báo thời điểm đổ bộ của sóng thần vào bờ.

Theo KH&ĐS
back to top