Siêu nắng nóng đang tấn công Thái Lan, nhiệt độ lên 54 độ C

Nhà chức trách Thái Lan cảnh báo người dân ở nhiều khu vực, bao gồm thủ đô Bangkok tránh ra khỏi nhà do nắng nóng cực độ.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn cơ quan khí tượng Thái Lan cho biết, tại thủ đô Bangkok nhiệt độ ngày 22/4 đã ở mức kỷ lục là 54 độ C.

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết đợt nắng nóng nguy hiểm mùa hè dự kiến sẽ giảm vào giữa tháng 5, tuy nhiên tác động của hiện tượng El Ninõ dự đoán sẽ gây thiệt hại cho Thái Lan vào khoảng giữa tháng 6. Đặc biệt, chỉ số đo lường cảm giác về nhiệt độ (heat index) đã đạt đỉnh ở mức 54 độ C tại một số nơi.

Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan dự báo nhiệt độ sẽ vượt quá 40 độ C tại ít nhất 28 tỉnh thành trên khắp đất nước trong ngày qua.

Cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong 7 ngày tới. Đồng thời khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và cảnh giác với nguy cơ say nắng.

Đường phố thủ đô Bangkok thời điểm nhiệt độ lên tới 45,4 độ C. - Ảnh: REUTERS

Đường phố thủ đô Bangkok thời điểm nhiệt độ lên tới 45,4 độ C. - Ảnh: REUTERS

Các đợt nắng nóng gần đây đã khiến nhu cầu sử dụng điện tại Thái Lan tăng cao kỉ lục. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đã tiêu thụ hơn 39.000 megawatt vào ngày 6/4, vượt qua kỷ lục tiêu thụ điện trước đó là 32.000 megawatt vào tháng 4 năm ngoái. Giới chuyên gia nhận định, nhiệt độ tăng cao xảy ra do tình trạng biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết bất thường và thời tiết cực đoan.

Giới chức Thái Lan cảnh báo, những người ở ngoài trời trong nhiệt độ từ 41 độ C đến 54 độ C có nguy cơ bị chuột rút và say nắng. Cục Khí tượng Thái Lan có 4 cấp độ cảnh báo tương đương với từng khoảng chỉ số nhiệt tương ứng, bao gồm: Giám sát (màu xanh lá, chỉ số nhiệt 27-32 độ C), cảnh báo (màu vàng, chỉ số nhiệt 32-41 độ C), nguy hiểm (màu cam, 41-54 độ C) và rất nguy hiểm (màu đỏ, chỉ số nhiệt trên 54 độ C).

Say nắng trong mùa nóng ở Thái Lan có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hồi đầu tháng, chính trị gia kiêm tài phiệt Chonsawat Asavahame, 54 tuổi, qua đời vì tình trạng trên. Say nắng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng trên 40 độ C./.

Say nắng khiến cơ thể không thể đổ mồ hôi vì máu khó lưu thông. Các triệu chứng khác có thể xảy ra như lú lẫn, mệt mỏi, nói lắp, mất ý thức và co giật. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bị say nắng có thể tử vong.

Theo Đời sống
back to top