Sáng 15/4: Hơn 87.000 liều vắc xin Moderna cho trẻ về đến TP.HCM

Hơn 87.000 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Úc viện trợ về đến TP HCM ngày 15/4. Ngày 16/4, TP HCM bắt đầu tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thận trọng tối đa, đảm bảo an toàn cao nhất.

Viện vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, hơn 87.000 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Úc viện trợ sẽ được phân bổ đến TP.HCM trong sáng nay 15/4. Số vắc xin này sẽ được tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) ở TP vào ngày mai 16/4. Với nhóm trẻ còn lại, TP dự kiến tiêm thí điểm ở 5 quận gồm 1, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Phú, sau đó sẽ tiêm đại trà sau khi có đủ vắc xin.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết TP có gần 900.000 trẻ được tiêm đợt này. Trong đó có 885.700 trẻ đi học và gần 13.000 trẻ đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội hoặc chưa đi học.

tre-tp-hcm.jpg
TP HCM triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16-4

Hiện TP.HCM đã được phân bổ 87.500 liều vắc xin để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là lần đầu tiên TP tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ ở độ tuổi này nên phải hết sức thận trọng.

"Chúng ta tổ chức vừa tiêm vừa theo dõi chặt chẽ. Đảm bảo an toàn cao nhất cho các trẻ", ông Tâm nhấn mạnh.

Theo ông Tâm, ngay từ đầu tháng 3, ngành y tế đã tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng cho 7.500 người. Dự kiến, TP có 1.322 điểm tiêm. Trẻ đi học sẽ được tiêm tại điểm trường do trường bố trí. Trẻ chưa đi học sẽ được tiêm tại điểm do quận huyện bố trí.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng đã sẵn sàng các phương án xử lý những sự cố xảy ra để bảo đảm an toàn cho trẻ ở mức cao nhất.

Thông tin thêm, ông Tâm cho biết hiện có khoảng 39.400 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19. Theo đó, trẻ sẽ được tiêm sau 3 tháng khỏi bệnh. Đến ngày 12/4, tỉ lệ phụ huynh có trẻ đi học đồng thuận đạt 78%, sự đồng thuận này giảm dần từ độ tuổi lớn đến nhỏ.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top