Sacôm mô mỡ trong ổ bụng

Sacôm mô mỡ (SCMM) là một khối u ác tính chiếm tỷ lệ 20% trong số sacôm mô mềm nói chung. U phát triển rất nhanh, to lên và gây chèn ép các cơ quan và thần kinh, gây tiêu hủy xương, thần kinh, mạch máu lớn, vỡ gây nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, u dễ di căn nhưng các triệu chứng rất kín đáo, âm thầm hoặc không có biểu hiện

Ảnh minh họa

Hỏi: Người nhà tôi có khối u trong bụng, sau phẫu thuật sinh thiết kết luận: sacôm mô mỡ. Xin hỏi, có phải ung thư không? Biểu hiện của bệnh ra sao? Cách gì để phát hiện sớm bệnh?

Lê Thanh Hải (Hà Nội)

PGS.TS. Triệu Triều Dương, Viện trưởng viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện TƯQĐ 108: sacôm mô mỡ (SCMM) là một khối u ác tính chiếm tỷ lệ 20% trong số sacôm mô mềm nói chung, trong đó 40 – 45% ở các chi, 30 – 36% ở trong ổ bụng đặc biệt là các khoang sau phúc mạc.

Đây là một loại ung thư ác tính của tổ chức liên kết và thần kinh ngoại vi, xuất phát từ các cơ, các gân, các mô xơ, các mạch máu, các dây thần kinh, các mô bao hoạt dịch được gọi là các mô mềm. Cắt bỏ đơn thuần cho thấy tái phát tại chỗ 80 – 100%. Bệnh thường di căn tới phổi, gan, xương….

SCMM ngoài da dễ phát hiện nhưng trong ổ bụng rất khó. Bởi u không có biểu hiện nhiều về lâm sàng. Triệu chứng biểu hiện thông thường của khối u là to dần không đau, ở ngoài da có thể nhận thấy từ vài tuần đến vài tháng. Các triệu chứng toàn thân như sốt, sút cân, suy sụp hiếm gặp. U phát triển rất nhanh, to lên và gây chèn ép các cơ quan và thần kinh, gây tiêu hủy xương, thần kinh, mạch máu lớn. U to có thể vỡ gây nguy hiểm tính mạng.

Đặc biệt, u dễ di căn nhưng các triệu chứng rất kín đáo, âm thầm hoặc không có biểu hiện. Vì vậy, để phát hiện sớm u, biện pháp chính là kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần, với u trong đường tiêu hóa khi có biểu hiện bất thường, đau bụng, đại tiện rối loạn cần đi khám ngay để kiểm tra bằng các biện pháp như nội soi đường tiêu hóa, siêu âm, chụp cắt lớp ổ bụng…

TN (ghi)

Theo Đời sống
back to top