Quy ước đo đạc vàng, đá quý

(khoahocdoisong.vn) - Cơ sở nào để người ta đưa ra các đơn vị đo lường của vàng, đá quý?

Hỏi: Cơ sở nào để người ta đưa ra các đơn vị đo lường của vàng, đá quý?

Lê Minh Anh (Hà Nội)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý và Trang sức: Việc quy đổi này dựa trên thông lệ quốc tế, ví dụ 1 ounce bằng 37,5g = 1 lượng. 1 cara + 1/5g. Việc phân loại vàng 24k, 18k, 17k là thể hiện phần trăm vàng có trong từng sản phẩm vàng. Đây là các tỉ số quy ước chung trong thông lệ mua bán để giao dịch trên toàn thế giới. Thông lệ này đã tồn tại hàng trăm năm và thuộc một hệ đơn vị khác, không giống hệ đơn vị như gam, kilogam. Việc quy đổi ra gam, kilogam là để dễ hiểu hơn vì hệ đo này phổ thông hơn, nhiều người biết rõ hơn chứ không dùng trong các giao dịch mua bán trên thị trường vàng bạc, đá quý.

Theo Đời sống
back to top