Quốc lộ 19 bị vùi lấp do sạt lở núi ở Phú Yên

Quốc lộ 19 C đoạn qua tỉnh Phú Yên bị ách tắc, không thể lưu thông do sạt lở núi, vùi lấp mặt đường.
Tối 3/12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, xác nhận quốc lộ 19C đoạn qua xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vẫn bị ách tắc, chưa thể lưu thông trở lại. Đây là tuyến giao thông nối ba tỉnh Bình Định-Phú Yên-Đắk Lắk.
“Hiện khu vực này đang có mưa to, trời tối, đất đá tiếp tục bị sạt lở nên chưa thể khắc phục. Do đó, đoạn đường này chưa thể lưu thông trở lại. Ngày 4/12, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khắc phục”- ông Đông thông tin.
Quoc lo 19 bi vui lap do sat lo nui o Phu Yen
Đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường quốc lộ 19C. Ảnh: CTV

Hiện đoạn quốc lộ trên đã bị rào chắn, cấm các phương tiện qua lại tại vị trí bị sạt lở, các lực lượng chức năng đang tổ chức ứng trực 24/24 giờ.

Theo ông Nguyễn Phương Đông, rạng sáng cùng ngày, khu vực núi phía taluy dương bị sạt lở, hơn 5.000 m3 đất đá đổ tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường quốc lộ 19C, gây tắc giao thông hoàn toàn đoạn qua xã Ea Trol.

Quoc lo 19 bi vui lap do sat lo nui o Phu Yen-Hinh-2
Quốc lộ 19 C đoạn qua huyện Sông Hinh bị ách tắc. Ảnh: CTV.
Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã yêu cầu các đơn vị liên quan huy động lực lượng, thiết bị khẩn trương khắc phục sự cố. Công ty CP Quản lý - xây dựng đường bộ Phú Yên huy động ba xe đào, sáu xe tải cùng nhiều nhân công thu dọn đất đá. Sau đó, cho lưu thông một làn đường.
Quoc lo 19 bi vui lap do sat lo nui o Phu Yen-Hinh-3
Khắc phục sự cố sạt lở quốc lộ 19 C. Ảnh: CTV.
Tuy nhiên, đến 10h cùng ngày, núi tiếp tục bị sạt lở, đất đá lại đổ tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông trở lại.
Theo Đời sống
back to top