Quảng Bình: Đi nhậu về bị la mắng, nghịch tử đánh bố đẻ nhập viện

Bực tức vì bị la mắng, lại sẵn có hơi men trong người, Hoàn đã đánh bố mình nguy kịch, phải nhập viên cấp cứu.

Ngày 18/4, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biêt, đơn vị đang tiến hành đang điều tra vụ con trai đánh bố đẻ nguy kịch, phải nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16/4, Phan Văn Hoàn (30 tuổi, ở thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đi nhậu về. Thấy con say xỉn, ông Phan Văn Dựng (66 tuổi) mắng chửi vì Hoàn thường xuyên ăn nhậu, không lo làm ăn. Bực tức vì bị cha la mắng, lại sẵn có hơi men trong người, Hoàn đã ném 1 can nhựa vào ông Dựng, khiến ông bị chảy máu ở đầu.

Phan Văn Hoàn tại Cơ quan điều tra.

Phan Văn Hoàn tại Cơ quan điều tra.

Thấy con trai hung hãn, ông Dựng bỏ chạy được 1 đoạn thì ngã xuống đường, Hoàn tiếp tục đuổi theo và dùng tay chân đánh vào vùng đầu, vùng bụng ông Dựng. Thấy ông Dựng chảy máu nhiều, Hoàn đã dừng tay và gọi người dân xung quanh đưa ông Dựng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện, ông Dựng bị đa chấn thương, hiện đang nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phan Văn Hoàn đã đến Công an xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tự thú.

Hiện, vụ việc đang Công an huyện Lệ Thuỷ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top