Phát hiện 22 hang động mới, đẹp mê mẩn ở Quảng Bình

Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) phát hiện thêm 22 hang động mới, đẹp mê mẩn ở Quảng Bình có chiều dài gần 12km.

Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa hoàn tất chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023. Kết quả, tổ chức này đã phát hiện 22 hang động mới. Theo đó, 22 hang động mới này được phát hiện tại xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) và xã Hóa Phúc, xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Ngoài ra, còn có 2 hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tổng chiều dài các hang động này 11,7km. Một số hang còn sâu hơn, nhưng chưa đủ phương tiện nên đoàn thám hiểm chưa thể khám phá hết.

Theo đánh giá của đoàn thám hiểm, các hang động này đa phần là hang ướt, có nhiều điều thú vị và khác những hang động trước đây đã được khám phá. Nếu Sơn Đoòng, hang Én và nhiều hang động khác chỉ có một lối chính để vào, thì hệ thống hang động mới này lại có rất nhiều hướng ra vào. Một số hang còn thông nhau, tạo ra nhiều lối đi ngang làm cho những chuyến đi vòng quanh bên trong.

Việc khai thác những hang động mới này vào hoạt động du lịch còn chờ thời gian. Tuy nhiên, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho rằng đó là những nét mới cho du lịch Quảng Bình trong tương lai.

Ngắm nhìn vẻ đẹp của một trong những hang động mới được khám phá tại Quảng Bình Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

Ngắm nhìn vẻ đẹp của một trong những hang động mới được khám phá tại Quảng Bình Ảnh: Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh

Các hang động được phát hiện đa phần đều là hang ướt. Ảnh: Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh

Các hang động được phát hiện đa phần đều là hang ướt. Ảnh: Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh

Vợ chồng chuyên gia Howard Limbert và Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh hàng chục năm qua đã đồng hành, gắn bó với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong hành trình thám hiểm, nghiên cứu và khám phá hang động tại đây. Họ đã góp phần to lớn trong việc tìm ra và xác lập kỷ lục ở Phong Nha-Kẻ Bàng có hơn 300 hang động, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của ngành du lịch Quảng Bình.

Với 22 hang động mới được phát hiện đầu năm 2023, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cũng khuyến cáo, có khá nhiều hang động không phù hợp cho du lịch. Vì vậy, trước khi cấp phép để tổ chức các tour, cần nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng độ an toàn, độ cao trần, dòng chảy, địa mạo, địa chất.

Quảng Bình được mệnh danh là "Vương quốc hang động" với hơn 400 hang đã được khám phá. Trong đó có hang Sơn Đoòng - là hang động lớn nhất thế giới và hang Én, là hang lớn thứ ba thế giới.

Theo Đời sống
back to top