Phát hiện hộp sọ nguyên vẹn của loài chim "khủng" đã tuyệt chủng hơn 40.000 năm
Thiên Trang (TH)
Các nhà khoa học đã phát hiện hộp sọ nguyên vẹn của loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng hơn 40.000 năm trước. Loài chim này, sống ở vùng hẻo lánh của Australia, không bay được do cánh kém phát triển, nặng khoảng 230kg.
chia sẻ
Một nhóm nhà cổ sinh vật học từ Đại học Flinders, bang Nam Australia, đã phát hiện hộp sọ nguyên vẹn đầu tiên của loài chimkhổng lồ đã tuyệt chủng hơn 40.000 năm trước, có tên khoa học "Genyornis newtoni" (còn gọi là chim sấm).
Loài chim này, sống ở vùng hẻo lánh của Australia, không bay được do cánh kém phát triển, nặng khoảng 230kg, gấp 5 lần đà điểu.
Hộp sọ duy nhất trước đây của loài này được tìm thấy năm 1913 nhưng đã hư hại.
Phát hiện mới tại lòng hồ cạn Callabonna, cách Adelaide hơn 500km về phía Bắc, bao gồm các hóa thạch gần như hoàn chỉnh của loài chim này, giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về hệ sinh thái và sự tiến hóa của "Genyornis newtoni".
Họ cũng nhận thấy loài chim này có những đặc điểm thích nghi với môi trường nước, nhưng sự thay đổi từ nước ngọt sang nước mặn ở các hồ phía Bắc Nam Australia có thể đã góp phần vào sự tuyệt chủng của chúng.
Sự tuyệt chủng của Genyornis newtoni trùng với thời điểm con người Homo sapiens bắt đầu đặt chân đến châu Úc.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã tìm kiếm nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng này. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng nào liên kết trực tiếp sự xuất hiện của con người với sự biến mất của Genyornis newtoni.
Năm 2016, các nhà nghiên cứu phát hiện các vỏ trứng bị đốt cháy tại các địa điểm gần bờ biển phía nam và phía tây của Australia. Những vỏ trứng này được cho là của loài chim sấm, và việc tìm thấy chúng đã cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy con người đã tiêu thụ trứng của loài chim này.
Nhà khoa học địa chất Gifford Miller từ Đại học Colorado, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Rất nhiều vỏ trứng đã bị đốt cháy, điều này ngụ ý rằng con người đã tiêu thụ trứng, và đây là bằng chứng rõ ràng đầu tiên về việc săn mồi ở Úc."
Phát hiện về Genyornis newtoni không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một loài chim khổng lồ đã tuyệt chủng mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tác động của con người đối với hệ sinh thái cổ đại.
Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Tỵ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của đối tác trong công việc. Trong khi đó, tuổi Ngọ cố gắng mạnh mẽ khi đón nhận tin xấu.
Hồ nước được mệnh danh là “trái tim” của Thủ đô Hà Nội từ xưa đến nay mang rất nhiều tên. Mỗi cái tên lại ẩn chứa một khía cạnh lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến...
Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, Apple đang làm việc trên pin iPhone mới, có vỏ kim loại để có mật độ năng lượng cao hơn, từ đó mang đến thời gian sử dụng tốt hơn cho người dùng.
Trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Văn Phú thực hiện được ước nguyện phát biểu trong lễ bế giảng để bố mẹ hạnh phúc, tự hào về con trai.
Theo một báo cáo mới từ Ross Young của Display Supply Chain Consultants, người thường có những dự đoán khá chính xác cho biết, phiên bản Galaxy S24 FE sẽ giá phải chăng hơn dòng S24 có các màu đen, xám, xanh nhạt, xanh lá nhạt và vàng.
Sau một thời gian ngắn thử nghiệm, Google đã chính thức "khai tử" tính năng cuộn trang vô tận trên Google Search trên máy tính và thay vào đó là thanh phân trang truyền thống.
Theo các chuyên gia, bọ ba thùy là loài động vật chân đốt sống ở các đại dương trên Trái đất từ đầu kỷ Cambri cho đến hầu hết kỷ Cổ sinh (tức tồn tại từ 521 - 251 triệu năm trước).
Theo báo cáo mới nhất từ các nguồn tin nước ngoài tiết lộ, Apple dự kiến sẽ bán được từ 90 đến 100 triệu chiếc iPhone trong dòng iPhone 16 series sắp ra mắt.