Những công trình “bất tử” của người La Mã cổ đại

Trải qua hàng nghìn năm với những thăng trầm lịch sử, các cuộc chiến tranh, thảm họa thiên nhiên..., nhiều công trình "bất tử" của người La Mã cổ đại vẫn còn khá nguyên vẹn và có sức ảnh hưởng lớn đến nhân loại.

Đấu trường La Mã nằm ở Rome, Italy, ngày nay là một trong những công trình "bất tử" nổi tiếng thế giới của La Mã cổ đại. Được xây dựng từ năm 72 sau Công nguyên, hoàn thành năm 80, công trình có chiều dài 188 m, rộng 156 m, cao khoảng 48 m và có 240 mái vòm.

Là nhà hát tròn (amphitheater) La Mã lớn nhất, đấu trường La Mã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí của người dân khi ấy, bao gồm các cuộc so tài "nảy lửa" của võ sĩ giác đấu với nhau hay với động vật hung dữ như hổ, báo, sư tử...

Đấu trường La Mã được xem là công trình kiến trúc tiêu biểu, vượt thời gian, là biểu tượng của đế chế La Mã cổ đại

Đấu trường La Mã được xem là công trình kiến trúc tiêu biểu, vượt thời gian, là biểu tượng của đế chế La Mã cổ đại

Theo các chuyên gia, người La Mã thời cổ đại tạo ra loại bê tông rất kiên cố, có khả năng hàn gắn những vết nứt hình thành theo thời gian, giúp đấu trường La Mã "bất tử", tồn tại đến ngày nay.

Pont du Gard là cây cầu ba tầng nằm ở tỉnh Vers-Pont-du-Gard, phía nam nước Pháp ngày nay. Tuyệt tác kiến trúc của người La Mã cổ đại đóng vai trò dẫn nước từ vùng Vzes ở phía bắc đến thành phố Nimes ở phía nam nước Pháp.

Với kiến trúc hình vòm đặc trưng của đế chế La Mã, những phiến đá tạo thành Pont du Gard được cắt gọt, đục đẽo chính xác đến mức thậm chí không cần sử dụng bất cứ chất kết dính hay loại vữa nào để gắn kết chúng lại với nhau.

Đền Aphrodisias được đặt theo tên của nữ thần tình yêu Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp. Nằm ở phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc thung lũng thượng lưu sông Morsynus. Đền Aphrodisias được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 2017.

Những di tích trong đền Aphrodisias của người La Mã được bảo tồn rất tốt. Trong số này, có những cột đá cao đặc trưng của kiến trúc La Mã, một rạp hát hình bán nguyệt và những khu vực xây bằng đá cẩm thạch - nơi diễn ra các cuộc họp chính trị quan trọng của giới cầm quyền.

Theo chuyên gia, đền Aphrodisias là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch thời La Mã cổ đại. Thông qua nghiên cứu chúng, giới khoa học đã giải mã những thành tựu trong lĩnh vực điêu khắc của người La Mã.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top