Nhận biết trang sức san hô bị nhuộm màu

(khoahocdoisong.vn) - Có thể nhận biết san hô đã nhuộm màu bằng cách quan sát bề mặt của viên san hô đó. Nếu màu phân bổ đậm hơn ở các vị trí khe nứt thì viên san hô đó đã bị nhuộm

Hỏi: Trang sức bằng san hô rất đẹp, có cách nào nhận biết đó là màu san hô thật?

Hoàng Bích Thảo (Hà Nội)

GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt: San hô khi màu sắc đẹp có thể khai thác dùng làm đá quý. Chúng chỉ khác ngọc khác ở chỗ chúng là vật liệu hữu cơ và độ cứng thấp và để chọn được một thể có kích thước lớn đủ mài được một viên làm trang sức không phải dễ. hường chúng nằm sâu từ 3 đến 300m dưới đáy biển. Các đặc tính cơ bản của san hô như màu sắc có đỏ, hồng, trắng, đen, xanh. Do san hô đỏ màu tự nhiên cực kỳ hiếm và là loại tài nguyên bị cấm khai thác tại nhiều quốc gia, nên hầu hết san hô đỏ hiện nay trên thị trường đã bị nhuộm màu. San hô đỏ có cấu trúc xốp, hút màu mạnh nên rất dễ nhuộm. Có thể nhận biết san hô đã nhuộm màu bằng cách quan sát bề mặt của viên san hô đó. Nếu màu phân bổ đậm hơn ở các vị trí khe nứt thì viên san hô đó đã bị nhuộm màu.

Theo Đời sống
back to top