Nghiên cứu tác động lâu dài của Covid-19 lên trẻ nhỏ

Trẻ em là nhóm ít chuyển nặng sau mắc Covid-19, nhưng nhiều em vẫn bị tái nhiễm nhiều lần, triệu chứng lạ, các cơn sốt kéo đến đột ngột hoặc hội chứng viêm đa hệ thống.

Theo Viện Nhi khoa Mỹ, hơn 12,7 triệu trẻ tại Mỹ nhiễm Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy virus không tấn công trẻ em nghiêm trọng như người lớn, nhưng ở một số trẻ, Covid-19 vẫn để lại triệu chứng nặng, kéo dài. Nhiều em tái nhiễm. Số khác gặp phải hiện tượng viêm đa hệ thống, gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng... 

Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã tài trợ cho nghiên cứu về tác động lâu dài của Covid-19 lên trẻ nhỏ nhằm đánh giá các ảnh hưởng của bệnh đến thể chất, tinh thần và tìm hiểu hệ miễn dịch của trẻ phản ứng thế nào với virus.

Nghiên cứu cho thấy, nhiều trẻ gặp Hội chứng Viêm đa hệ thống (MIS-C). Bệnh gây tổn thương đa cơ quan như tim, phổi, thận, não, da, mắt hoặc các cơ quan tiêu hóa.

Biểu hiện MIS-C khá giống với một số tình trạng bệnh lý khác như sốc nhiễm độc hay bệnh Kawasaki. Đa phần bệnh nhân hồi phục hoàn toàn sau điều trị, tỷ lệ tử vong thấp.

Ở Mỹ, khoảng 3.000-4.000 trẻ nhiễm nCoV thì có 1 trẻ bị MIS-C.

Theo Đời sống
back to top