Nga triển lãm hệ thống phòng không Palma trên Gepard 3.9 Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Tại triển lãm Hải quân Quốc tế ở St. Petersburg, Nga trưng bày nguyên mẫu kích thước đầy đủ của hệ thống tên lửa và pháo phòng không mới nhất Palma, tổ hợp phòng không chiến hạm tầm gần.

Đại diện của Công ty CP thiết kế kỹ thuật chính xác mang tên A.E. Nudelman - ông Serge Verba - trong cuộc phỏng vấn với RT cho biết. Hệ thống vũ khí Palma đang phục vụ trong Hải quân và được xuất khẩu ra nước ngoài. Bằng chương trình quảng cáo này, Công ty hy vọng sẽ tăng doanh số xuất khẩu trong những năm tới.

Palma có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu trên không cự ly tới 10 km. Các mục tiêu sẽ bị đánh chặn bằng tên lửa kích thước nhỏ Sosna – R và đạn xuyên 30 mm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, Palma thế hệ mới có hỏa lực mạnh, độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu rất mạnh. Theo đánh giá chung, tổ hợp Palma là một trong những hệ thống phòng không hải quân tầm ngắn có hiệu quả nhất trên thế giới.

Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại Công ty CP Thiết kế Cơ khí Chính xác mang tên A.E. Nudelman "(Moscow) - Sergei Verba - xác nhận rằng, trong triển lãm Hải quân Quốc tế (IMDS) ở St. Petersburg, lần đầu tiên Công ty trình bày một mô hình kích thước đầy đủ của Hệ thống tên lửa và pháo phòng không vừa được hiện đại hóa mới nhất 3M89 Palma (thanh kiếm).

Đây là một mô hình theo kích thước chuẩn, cho phép thấy được giao diện tổng thể của phiên bản Palma xuất khẩu. Một số bộ phận của mô hình có thể hoạt động, như hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống điều khiển quang điện tử đa kênh. Đây cũng là lần đầu tiên công ty giới thiệu một mô hình đầy đủ như vậy.

Hiện nay, tổ hợp phòng không tầm gần "Palm" đang sản xuất hàng loạt phục vụ cho Hải quân. Các tổ hợp này cũng được xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài của Liên bang Nga. Công ty hy vọng sẽ gia tăng xuất khẩu trong tương lai gần. Ông Verba không nói về các khách hàng, nhấn mạnh đó là bí mật thông tin về hợp tác kinh doanh của KB Tochmash mang tên A.E. Nudelman.

Palma là phiên bản nâng cấp của tổ hợp phòng không bộ binh Sosna. Modun vũ khí được thiết kế nhằm tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không (máy bay, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và chống hạm), các phương tiện hàng hải và và xe bọc thép hạng nhẹ. Tầm bắn tối đa hiện nay là 10 km, tầm cao - 5 km. 

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không tầm ngắn Palma. Ảnh RT

Hệ thống pháo, tên lửa phòng không tầm ngắn Palma. Ảnh RT

Tổ hợp phòng không tầm gần Hải quân "Palma" được phát triển dưới sự lãnh đạo của nhà thiết kế vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng, Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Nga Arkady Shipunov. Nhà khoa học công nghệ quân sự này đã thiết kể những vũ khí hiện đại như (GSH-23, GSH-30) cho máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM như (Fagot, Konkurs), tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Pantsir, thể hiện rõ nét khả năng chiến đấu vượt trội ở Syria.

Tham gia phát triển và sản xuất tổ hợp pháo, tên lửa phòng không "Palm", ngoài các nhà khoa học thuộc văn phòng thiết kế của "KB tochmash mang tên A.E. Nudelman ", có sự tham gia của các chuyên gia từ Công ty CP Thiết kế Kỹ thuật Thiết bị (Tula), Công ty CP AK Tulamashzavod, Công ty CP KB Amethyst và một số các doanh nghiệp quốc phòng khác của Nga.

Tổ hợp "Palm" có thể được lắp đặt trên chiến hạm nổi với lượng giãn nước từ 500 tấn trở lên. Hiện nay, tổ hợp phòng không tầm gần được trang bị cho khu trục hạm dự án 22350, hộ tống hạm dự án 11661 (phiên bản xuất khẩu "Gepard-3.9") và khinh hạm tên lửa dự án 12411.

Theo thiết kế, tổ hợp được trang bị pháo phòng không tự động 30 mm AO-18KD với cơ số đạn 1.500 viên, 8 ống phóng tên lửa phòng không có điều khiển (SAM) Sosna-R, hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử và nguồn năng lượng thứ cấp (thiết bị tiếp nhận điện từ máy phát điện và bình điện).

Pháo phòng không tự động Palma có tốc độ bắn rất cao (10 nghìn viên / phút). Tùy thuộc vào loại mục tiêu, loạt bắn của AO-18KD có thể từ hàng chục đến hàng trăm viên đạn. Đan bao gồm nổ phá mạnh và đạn xuyên dưới cỡ tốc độ cao.

Tên lửa phòng không "Sosna-R" cỡ nhỏ có khối lượng 42 kg, có khả năng đánh chặn máy bay chiến đấu, trực thăng, các loại vũ khí chống tàu có tốc độ đến 500 m / s. Tính đặc trưng của Sosny-R là sử dụng hai đầu đạn, xuyên giáp và nổ phân mảnh. Tên lửa có thể xuyên vào mục tiêu hoặc phát nổ trong vùng lân cận gần máy bay (nổ phi tiếp xúc).

Mục đích chính của tổ hợp là chống tên lửa chống hạm. Tổ hợp Palm có thể tiêu diệt tên lửa chống hạm trong khoảng thời gian ngắn nhất nhờ hệ thống quan sát, điều khiển và ngắm bắn mục tiêu quang điện tử độc đáo. Palma hiện đang nằm trong biên chế của Hải quân Việt Nam, trang bị cho các hộ tống hạm Gepard-3.9. Hiện nay Indonesia, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á khác đang quan tâm dòng chiến hạm này.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Palma trên hộ tống hạm Gepard 3.9 Việt Nam. Video ANNA News

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top