Nga tập trận chiến lược “Sấm sét – 2019”, phóng 16 tên lửa đạn đạo và hành trình

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 15.10.2019, Nga tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng tên lửa chiến lược "Sấm sét-2019". Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Đây là cuộc tập trận có quy mô rất lớn, nhièu lực lượng tham gia và tầm quan trọng của các nhiệm vụ quân sự đặt ra chỉ thua kém cuộc diễn tập chiến lược mang tên Trung tâm vào đầu mùa thu.

Bộ Tổng tham mưu điều động khoảng 12 nghìn binh sĩ và sĩ quan, 213 hệ thống phóng đạn của Lực lượng hạt nhân chiến lược, hơn một trăm máy bay và trực thăng (bao gồm năm máy bay ném bom tên lửa tầm xa), 18 chiến hạm mặt nước, 5 tàu ngầm, 310 xe cơ giới quân sự. Các đơn vị thực hiện 16 vụ phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nga tiến hành cuộc diễn tập Lực lượng Răn đe chiến lược Sấm sét - 2019. Video Novosti

Các đơn vị tham gia huấn luyện phải tiêu diệt các mục tiêu trên thao trường Pemboy thuộc nước Cộng hòa Komi, Chizh gần Arkhangelsk và Kura ở Kamchatka. Để vận chuyển lực lượng và vũ khí quân sự bằng đường không, các tướng lĩnh Nga sử dụng các sân bay của lực lượng Không quân Vận tải tầm xa và Không  quân Chiến dịch - chiến thuật.

Các cuộc diễn tập thứ cấp trong tổng thể cuộc diễn tập được triển khai trên thao trường các Quân khu, Hạm đội phương Bắc, trong vùng nước của Biển Barent, Baltic, Black, Okshotsk và Caspia.

Mục tiêu chính mà Bộ Quốc phòng Nga là xác minh tính hiệu quả của công tác chỉ huy, điều hành tác chiến bộ ba răn đe hạt nhân, sự sẵn sàng của Lực lượng Răn đe Chiến lược trong hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước khi cuộc diễn tập được thực hiện, thiếu tướng Eugene Ilyin, đại diện Tổng cục Hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các cuộc diễn tập không đe dọa các quốc gia khác.

"Ý tưởng của cuộc tập trận là, trong bối cảnh duy trì khả năng xung đột dọc theo vành đai biên giới Nga, gia tăng căng thẳng, xuất hiện mối đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia" - thiếu tướng Eugene Ilyin cho biết.

Cuộc diễn tập “Grom – 2019 hướng tới mục đích rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chiến lược trong điều kiện có nguy cơ một cuộc xâm lược. Kịch bản cuộc tập trận không hướng tới mục tiêu chống lại một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia cụ thể. "

Tướng Ilyin nhấn mạnh: “Những cuộc diễn tập thực tế đều diễn ra trên lãnh thổ liên bang Nga, các tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Sineva sẽ được phóng vào mục tiêu trên thao trường Kura". Tên lửa đạn đạo chiến lược Yars có thể lắp các đầu đạn thứ cấp có hệ thống dẫn đường riêng, có khả năng cơ động tấn công mục tiêu trên tầm xa tới 11 nghìn km.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sineva là tên lửa có thể phóng khi phương tiện mang đang lặn ngầm. Tùy theo các phiên bản khác nhau, mỗi tên lửa có thể mang bốn hoặc mười đầu đạn dẫn đường riêng rẽ với đương lượng nổ khoảng 100 kiloton mỗi đầu đạn. Tên lửa Sineva  có tầm bay khoảng 8300 km, độ sai lệch so với mục tiêu không quá 500 mét.

Các chiến hạm nổi của Hạm đội Caspia và Hạm đội phương Bắc phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK từ vùng biển Barents và Caspian vào các mục tiêu ven biển. Các tổ hợp Iskander thực hiện các vụ phóng tên lửa hành trình trên thao trường các quân khu phía Nam và phía Đông ".

Lực lượng Răn đe Chiến lược Nga phóng tên lửa hành trình Iskander. Video TV Zvezda

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top