Năm 2023 Covid sẽ tương tự cúm mùa

Trả lời câu hỏi dự báo diễn biến dịch đến hết năm 2022 như thế nào, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch bệnh không thể kết thúc, nhưng hi vọng đến năm 2023 sẽ tương tự như cúm mùa

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thừa nhận vấn đề dự báo Covid rất khó khăn.

Nếu như virus nguyên bản tốc độ lây lan chậm, thì đến biến thể Delta lây nhiễm quá nhanh, nên rất khó để dự báo.

Phần lớn các nước trên thế giới chưa có dự báo mang tính dài hạn, một số nước đưa ra dự báo ngắn hạn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chỉ cảnhbáo dịch bệnh không thể kết thúc trong năm 2022. WHO cho rằng đến năm 2023, Covid-19 trở thành bệnh tương tự như cúm mùa.

Tuy nhiên, ông Long cũng thừa nhận còn những tồn tại trong dự báo tình hình ở các địa phương chưa đúng, chưa sát thực tế, trong đó có cả đơn vị ở Trung ương.

Từ nay đến năm 2022, ông Long dự báo dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương khi cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn.

"Ví dụ như miền Bắc vào mùa lạnh, dịp Tết có nhiều hoạt động đông người, nên chúng tôi quan ngại về việc này", ông Long nói và lưu ý các địa phương phải tăng phủ vaccine để giảm ca mắc và tử vong.

Hiện cả nước đã tiêm chủng cho 94 triêu người. Dự kiến sẽ tiêm phủ hết vaccine mũi 1 cho các điạ phương trong hai tuần đầu tháng 11.

Các đia phương đang hoàn thành việc tiêm phủ vaccine với người trên 50 tuổi. Đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em, Bộ đang bắt đầu triển khai, dự kiến trong tháng 11 sẽ triển khai trên toàn quốc với trẻ từ 12-17 tuổi.

Về vấn đề tiêm mũi 3, Bộ Y tế mới lập kế hoạch, chưa triển khai, dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 12. Hiện vaccine ưu tiên tiêm phủ mũi 1, ưu tiên trả vaccine mũi 2 và sau đó mới đến tiêm mũi 3.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top