Món quà công nghệ cho các cặp đôi

Khi nghĩ về một nửa còn lại của mình, chúng ta thường có tâm lý dành những món quà tốt đẹp ý nghĩa nhất cho người mình yêu thương. Và tùy thuộc vào kinh tế mà có thể lựa chọn những món quà công nghệ thiết thực. Cùng Khoa học và Đời sống điểm danh qua những món quà  đầy ý nghĩa dưới đây:

1. Vòng đeo tay thông minh:

Vòng đeo tay thông minh có tác dụng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi bước đi, theo dõi giấc ngủ. Không những vậy, nó còn có tính năng báo thức, kết nối với các thiết bị khác như smartphone, máy tính bảng. Để tậu một chiếc vòng đeo tay thông minh tặng “một nửa của đời mình”, khách hàng chỉ cần chi ra khoảng 500.000 đồng.

2. Tai nghe Bluetooth:

Tai nghe Bluetooth là công cụ hữu ích đối với những người thường xuyên phải di chuyển trên đường, bởi nó giúp chúng ta có thể trò chuyện điện thoại hay nghe nhạc ngay cả khi đang điều khiển xe. Nhờ sự gọn nhẹ, tai nghe Bluetooth được nhiều người ưa thích hơn so với những chiếc tai nghe có dây. Để sở hữu một chiếc tai nghe Bluetooth làm quà tặng, người dùng chỉ cần bỏ ra số tiền chưa tới 1 triệu đồng.

3. Đồng hồ thông minh:

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đồng hồ thông minh có thể nghe gọi, nhắn tin, chụp hình, nghe nhạc, nghe radio FM, chơi game, kết nối Wi-Fi, GPS, Bluetooth… tương tự như smartphone, chứ không đơn thuần là công cụ xem giờ như những chiếc đồng hồ truyền thống. Bên cạnh đó, nó cũng có thể đo nhịp tim, đo độ cao, la bàn…

4. Máy lọc không khí:

Ô nhiễm không khí đang là vấn đề nan giải ở những thành phố lớn, với những người nhạy cảm với khói, bụi thì việc không khí trong sạch là rất quan trọng. Máy lọc không khí là món quà không thể hợp lý hơn để bạn chăm sóc sức khỏe cho người ấy. Các loại máy lọc không khí ngày nay phần lớn đều đã có thể lọc được bụi mịn ở mức pm2.5. Đặt một chiếc máy lọc không khí trong phòng ngủ là cách làm hiệu quả để gìn giữ sức khỏe cho người bạn yêu thương nhất. Các loại máy lọc không khí hiện nay khá phổ biến, ở phân khúc giá rẻ có thể kể đến Xiaomi, Levoit,... Cao cấp hơn là những dòng thuộc Samsung, Dyson,...

5. Robot hút bụi:

Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa luôn là nỗi ám ảnh với những người trẻ luôn bận rộn với công việc. Nếu có một người giúp việc có thể hỗ trợ lau dọn nhà cửa sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn tặng anh ấy hay cô ấy một chú robot hút bụi, người ấy sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân cũng như trò chuyện với bạn mỗi tối thay vì dành thời gian để dọn nhà.

Ưu điểm của phần lớn robot hút bụi là có thể điều khiển từ xa và thiết lập tự động quét nhà. Một số mẫu robot hút bụi cao cấp thậm chí có thể thực hiện luôn việc lau nhà và tự giặt giẻ lau rất hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một số mẫu hút bụi giá rẻ phổ biến có thể kể đến là Xiaomi (Vacuum Mop 2 Lite), Samsung Power Mop E. Cao cấp hơn là các mẫu Roborock S7 MaxV, Ecovacs Deebot T10 Omni,...

6. Máy sấy tóc đến từ Dyson:

Nếu máy sấy tóc thông thường không mang đến những điều bất ngờ, thì máy sấy tóc Dyson là món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được tặng bởi các mẫu máy sấy tóc từ Dyson luôn có chất lượng cao, thiết kế đẹp, giá trị thương hiệu và thậm chí giá bán cũng rất cao. Dyson mang nhiều công nghệ an toàn lên các máy sấy tóc của họ, Air Multiplier giúp điều phối luồng không khí thông minh, tạo hiệu quả trong việc làm khô tóc, thậm chí luồng khí thông minh còn có thể tạo hình được kiểu tóc người dùng mong muốn. Cảm biến nhiệt đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Thiết kế các đầu sấy nam châm thông minh.

Những công nghệ cao cấp của Dyson không chỉ thu hút các chị em, mà những đấng mày râu cũng không thể chối từ sức hấp dẫn của Dyson. Vì vậy, nếu có thể, máy sấy tóc Dyson chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời dành cho người thương của bạn./.

Theo Đời sống
back to top