Mở mộ cổ, chuyên gia tái mặt thấy “mỹ nhân” mặc 354 lớp y phục

Khi khai quật một ngôi mộ cổ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, các chuyên gia mất khá nhiều thời gian, công sức để cởi bỏ 354 lớp y phục trên cơ thể người phụ nữ.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc
Ngày 5/10/1974, giới chức trách và các chuyên gia Trung Quốc nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một ngôi mộ cổ khi tiến hành mở rộng khu vực sân chơi trong trường trung học Phúc Kiến. Theo đó, các nhà khảo cổ tới hiện trường kiểm tra và xác định đó thực sự là một mộ cổ.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-2
Kết quả kiểm tra của các chuyên gia còn phát hiện một lỗ trộm trong mộ thất góc bên trái. Điều này khiến họ suy đoán những kẻ trộm mộ đã đánh cắp đồ tùy táng bên trong ngôi mộ này.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-3
Quả thật, khi tiến vào bên trong mộ cổ, các nhà khảo cổ chỉ tìm thấy một cây đèn sứ nhỏ màu trắng, một chiếc gương đồng, chiếc quan tài và tấm bia ghi chủ nhân ngôi mộ là Hoàng Thăng - chính thất (tức vợ cả) của Triệu Dư Tuấn.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-4
Theo nội dung ghi trên tấm bia, Triệu Dư Tuấn là cháu trai đời thứ 11 của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận - hoàng đế sáng lập của nhà Tống và là cha của Hoàng Thăng - học giả danh tiếng thời Nam Tống.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-5
Khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thi hài nữ chủ nhân đeo khá nhiều trang sức bằng vàng như nhẫn, vòng tay, vòng cổ...
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-6
Đặc biệt, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc khi kiểm tra thi hài Hoàng Thăng. Người phụ nữ này mặc tới 354 lớp y phục trên người. Họ mất rất nhiều thời gian và công sức cởi bỏ những lớp y phục này để kiểm tra tình trạng hài cốt.
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-7
Theo các chuyên gia, 354 lớp y phục được khoác lên người Hoàng Thăng gồm trang phục cho cả 4 mùa, đồ ngủ, chính phục, thường phục. Hàng trăm lớp y phục này được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: vải dệt chéo, vải the, lụa tơ tằm, vải sa tanh, vải voan…
Mo mo co, chuyen gia tai mat thay “my nhan” mac 354 lop y phuc-Hinh-8
Thêm nữa, các lớp y phục cũng có nhiều kiểu dáng và trọng lượng. Trong đó, chiếc áo mỏng nhất mà Hoàng Thăng mặc chỉ nặng 16,7 gam. Thông qua số trang phục trên, các chuyên gia phần nào giải mã được cuộc sống xa hoa của Hoàng Thăng cũng như hé lộ những thông tin quan trọng về kỹ thuật dệt vải thời nhà Tống.

Mời độc giả xem video: Chiếc chén pha lê trong mộ cổ 1.000 năm: “Xuyên không” là có thật?

Theo Đời sống
Những bí mật chưa từng biết về loài rắn

Những bí mật chưa từng biết về loài rắn

Trong mắt nhiều người, rắn là một loài vật nguy hiểm và đáng sợ. Tuy nhiên, những khám phá mới mẻ về loài rắn dưới đây cho thấy thế giới của loài này vẫn còn nhiều điều bí ẩn và thú vị mà con người chưa từng biết đến.
back to top