Lưu trữ máu cuống rốn

(khoahocdoisong.vn) - Cuống rốn được lưu giữ thông thường có thể sử dụng làm tế bào gốc trị bệnh không?

Hỏi: Cuống rốn được lưu giữ thông thường có thể sử dụng làm tế bào gốc trị bệnh không?

Nguyễn Lam Hạnh (Hà Nội)

TS.BS Nguyễn Văn Đông, Học viện Quân y: Tế bào gốc có trong cuống rốn của trẻ sơ sinh có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh nếu nó được tăng sinh trong môi trường đặc biệt, được lưu trữ và bảo quản cẩn trọng trong phòng thí nghiệm.

Hiện rất nhiều bệnh viện có dịch vụ lưu trữ máu cuống rốn của trẻ sơ sinh để phục vụ cho mục đích này. Còn cuống rốn mà chúng ta tự bảo quản không thể dùng để chữa bệnh được bởi các tế bào dùng để chữa bệnh phải là tế bào sống, được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm đạt chuẩn.

Nếu muốn lưu trữ tế bào gốc khi sinh em bé thì phải liên hệ với ngân hàng tế bào gốc hoặc các bệnh viện cung cấp dịch vụ để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Đời sống
back to top