Loại đá quý được ví như ngọc của biển cả

(khoahocdoisong.vn) - Loại đá quý có màu xanh lam nhạt là đá gì, có giá trị ra sao?

Hỏi: Loại đá quý có màu xanh lam nhạt là đá gì, có giá trị ra sao?

Nguyễn Đức Lãm (Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Đá quý, Vàng và Trang sức Việt: Loại đá quý được mệnh danh ngọc của biển cả là đá Aquamarine. Tên của Aquamarine bắt nguồn từ tiếng Latinh có nghĩa là nước biển và nó được cho là có tác dụng làm dịu sóng và giữ an toàn cho các thủy thủ trên biển. Trong phong thủy nó được cho là có tác dụng nâng cao hạnh phúc của các cuộc hôn nhân. Những viên đá quý tốt nhất là những viên đá có độ trong cao và màu sắc độ từ xanh lam đến xanh lam hơi xanh lục. Aquamarine tạo thành các tinh thể lớn thích hợp cho các đồ chạm khắc và đá quý thời trang lớn. Aquamarine có màu chủ đạo là xanh lam. Từ lam đậm đến lam nhạt, đôi khi xanh lam lục. Hầu hết aquamarine có màu xanh nhạt, nên việc chế tác là rất quan trọng để thể hiện được màu sắc tốt nhất. Trọng lượng của Aquamarine có từ nhỏ đến lớn, thậm chí nặng hơn 100lbs (khoảng hơn 45kg).

Theo Đời sống
back to top