Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 thành công tốt đẹp

Sau 5 ngày tổ chức với 18 chương trình chính và các hoạt động hưởng ứng, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, người dân và du khách khi tới Đắk Lắk tham gia các chuỗi sự kiện.

Tối 14/3, tại Quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê – Nơi khơi nguồn sáng tạo”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê - Nơi khơi nguồn sáng tạo” chào mừng lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê - Nơi khơi nguồn sáng tạo” chào mừng lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Lễ Bế mạc với chủ đề “Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê - Nơi khởi nguồn sáng tạo” khép lại một kỳ Lễ hội ấn tượng, an toàn, thành công tốt đẹp, tôn vinh người trồng cà phê, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên và truyền tải được khát vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, với mong muốn xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Lễ hội cà phê năm nay diễn ra trong điều kiện tỉnh Đắk Lắk cũng như TP Buôn Ma Thuột vừa phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã thành công tốt đẹp. Các sự kiện tại lễ hội đã tạo được dấu ấn, thu hút được sự chú ý của du khách và người dân.

Tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa Tây Nguyên tại Lễ bế mạc.

Tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa Tây Nguyên tại Lễ bế mạc.

Lễ Khai mạc của Lễ hội lần thứ 8 với Chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến cà phê thế giới” đã truyền tải được 5 thông điệp: Kế thừa, Điểm đến, Hội nhập, sự lan toả và tính quốc tế với khát vọng nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột, giới thiệu văn hoá cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế.

“Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 thành công tốt đẹp thu hút được 90.000 lượt khách tham gia, trong đó có 600 lượt khách quốc tế. Lễ hội nhằm giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà tài trợ cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà tài trợ cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Tạo dựng hình ảnh về tỉnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động, thân thiện, lịch sự, mến khách. Bên cạnh đó góp phần tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa của vùng đất Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung; nâng tầm thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề "Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê – Nơi khơi nguồn sáng tạo".

Lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề "Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê – Nơi khơi nguồn sáng tạo".

Theo Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê thu hút sự tham gia của 162 đơn vị với hơn 400 gian hàng, trong đó có 32 gian hàng của 06 doanh nghiệp nước ngoài với 128.000 lượt khách (bình quân 32.000 lượt khách/ngày) tham quan hội chợ.

Tại lễ bế mạc, nhân dân và du khách được thưởng thức Chương trình nghệ thuật gồm hai chương: "Buôn Ma Thuột - Tự hào thành phố cà phê" và "Thành phố cà phê - Nơi khởi nguồn sáng tạo". Nhiều tiết mục ca múa nhạc kết hợp với âm thanh, ánh sáng hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, được biểu diễn phục vụ người dân và khách du lịch.

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách tập trung tại Quảng trường 10/3 để theo dõi các chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc.

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách tập trung tại Quảng trường 10/3 để theo dõi các chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc.

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 13 cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Lễ bế mạc khép lại ấn tượng, an toàn, thành công cũng là lời cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội đến Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, các địa phương, nhà tài trợ, doanh nghiệp, Nhân dân và du khách./.

Theo Đời sống
back to top