Làng Giẽ Hạ - Phú Xuyên: Ngày càng phát triển mạnh nghề giày

Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên từ lâu đã nổi tiếng với nghề giày tồn tại hơn 100 năm, đến nay vẫn tiếp tục phát triển ngày càng lớn mạnh, đem lại nguồn thu nhập lớn hàng năm cho người dân.

Với truyền thống làm nghề đã được hơn 100 năm, hiện tại nơi đây phát triển giống một khu công nghiệp thu nhỏ, với số lượng giày dép lớn cung cấp ra ngoài thị trường.

Một trong những cửa hàng giày lâu năm tại làng Giẽ Hạ - Phú Yên. Ảnh: Thu Hương

Một trong những cửa hàng giày lâu năm tại làng Giẽ Hạ - Phú Yên. Ảnh: Thu Hương

Vào những năm 1908 - 1926, tại Xã Phú Yên có 2 cụ đi học nghề đóng giày da là cụ Nguyễn Lương Các và Nguyễn Lương Mạc, sau thời gian học hỏi 2 cụ đã về truyền nghề cho dân làng và từ đó phát triển cho tới ngày nay.
Với hình thức sản xuất theo hộ gia đình, mỗi nhà sẽ làm một công đoạn khác nhau, những sản phẩm được tạo ra với mẫu mã bắt mắt, chất lượng hàng đầu, các sản phẩm đã tạo được lòng tin với người tiêu dùng và đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây.

Công đoạn phun tại một hộ gia đình trong làng. Ảnh: Thu Hương

Công đoạn phun tại một hộ gia đình trong làng. Ảnh: Thu Hương

Với nhiều năm làm nghề, 2 làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ đã được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2001 và 2002.

Chủ một cửa hàng giày với kinh nghiệm trên 20 năm làm nghề chia sẻ: chúng tôi làm nghề luôn đặt hết cái tâm của mình vào trong đó để có những sản phẩm tốt nhất ra ngoài thị trường. Ảnh: Thu Hương

Chủ một cửa hàng giày với kinh nghiệm trên 20 năm làm nghề chia sẻ: chúng tôi làm nghề luôn đặt hết cái tâm của mình vào trong đó để có những sản phẩm tốt nhất ra ngoài thị trường. Ảnh: Thu Hương

Một trong 4 làng của xã Phú Yên, làng Giẽ Hạ là nơi sản xuất ra số lượng giày, dép lớn và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Với những đôi bàn tay khéo léo, mỗi năm nơi đây sản xuất được 5-6 triệu đôi giày, cung cấp cho thị trường toàn quốc.

Khâu đóng gói sản phẩm tại làng Giẽ Hạ Ảnh: Thu Hương

Khâu đóng gói sản phẩm tại làng Giẽ Hạ Ảnh: Thu Hương

Những sản phẩm dép da chuẩn bị được đưa ra thị trường. Ảnh: Thu Hương

Những sản phẩm dép da chuẩn bị được đưa ra thị trường. Ảnh: Thu Hương

Với số lượng hàng lớn được đưa ra thị trường mỗi năm ước tính làng nghề thu về 120 tỷ đồng, chiếm 65% tổng thu nhập của toàn xã.

Một trong những cơ sở sản xuất giày tại làng Giẽ Hạ. Ảnh: Thu Hương
Một trong những cơ sở sản xuất giày tại làng Giẽ Hạ. Ảnh: Thu Hương

Nhờ có nghề đóng giày do tổ tiên để lại, nghề đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ gia đình trong xã và đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân nơi đây.

Hàng năm làng Giẽ Hạ đều tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ đến cụ tổ nghề. Ảnh: Thu Hương

Hàng năm làng Giẽ Hạ đều tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ đến cụ tổ nghề. Ảnh: Thu Hương

Mặc dù đã phát triển nhờ nghề đóng giày nhưng người dân ở đây vẫn luôn hướng về tổ nghề, những người đã có công đưa nghề về với làng.

Nghề vẫn đang được người dân trong làng tiếp tục phát triển. Ảnh: Thu Hương

Nghề vẫn đang được người dân trong làng tiếp tục phát triển. Ảnh: Thu Hương

Với sự nỗ lực phát triển làng nghề theo hướng chất lượng và kinh tế, ngày nay làng nghề trở thành một trong những nơi sản xuất giày lớn nhất cả nước, vừa tạo những giá trị về mặt kinh tế vừa đem lại những giá trị văn hóa cao.

Nếu có dịp đến với làng nghề này, các bạn hãy thử tham gia trải nghiệm vào công việc của những người thợ nơi đây để tìm hiểu về những đôi giày, dép ở mình từng đi được làm như thế nào nhé.

Theo Đời sống
Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò ca sĩ, Lý Hải còn gây tiếng vang khi "lấn sân" sang vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Lý Hải hiện sở hữu khối tài sản đồ sộ và cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
back to top