Lâm Đồng: Rừng phòng hộ đèo Prenn Đà Lạt cháy lớn

Từ một đám cháy nhỏ trên đồi thông ven đèo Prenn. Một thời gian ngắn sau đó, đám cháy bùng lên dữ dội, lan rộng ra mấy ngọn đồi xung quanh.

Tối 7/4, rừng thông ở khu vực đèo Prenn cách trung tâm TP Đà Lạt gần 10 km bốc cháy dữ dội.

Một số người dân sống ở khu vực đầu đèo Prenn cho biết, khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, xảy ra đám cháy nhỏ trên đồi thông ven đèo Prenn (tại tiểu khu 267A, trên đèo Prenn thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt). Một thời gian ngắn sau đó, đám cháy bùng lên dữ dội, lan rộng ra mấy ngọn đồi xung quanh.

Hiện trường vụ cháy rừng khu vực đèo Prenn.

Hiện trường vụ cháy rừng khu vực đèo Prenn.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa lan rộng, trải dài trên ngọn núi thuộc rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm Viên phụ trách.

Sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng đã huy động hơn 40 cán bộ, nhân viên, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và lực lượng của Ủy ban nhân dân phường 3 để tham gia chữa cháy.

Khoảng hơn 40 cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm và quản lý bảo vệ rừng của nhiều đơn vị như Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Lâm Viên và UBND phường 3 được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa, khoanh vùng để chống cháy lan.

Đến 23h30 ngày 7/4, đám cháy đã được khống chế và chỉ còn những cụm lửa nhỏ đang suy yếu. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục bơm nước đề phòng lửa bùng cháy trở lại.

Hiện nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy rừng vẫn chưa được xác định.

Theo Đời sống
back to top