Kim cương giả từ đá

(khoahocdoisong.vn) - Nhiều loại tinh thể khoáng vật trong suốt và gần như không màu được dùng làm giả kim cương thô.

Hỏi: Làm thế nào để phân biệt được một viên đá trong suốt, cũng có các tinh thể lục giác, với kim cương?

Lê Bích Ngọc (Hà Nội)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt: Nhiều loại tinh thể khoáng vật trong suốt và gần như không màu được dùng làm giả kim cương thô. Người ta đã từng thấy các loại đá như cubic zirconia, topaz, phenakite và thạch anh pha lê được dùng để làm giả kim cương thô. Trước đây chúng tôi có nhận giám định một mẫu đá gần như không màu cân nặng 2,5g có hình dạng giống tinh thể kim cương bát diện bị nước bào mòn.

Mặc dù khách hàng này là người rất có kinh nghiệm trong việc mua bán kim cương thô, ông vẫn không chắc chắn được tính xác thực của nó là thật hay giả. Các kiểm tra ngọc học cơ bản nhanh chóng xác minh được rằng đây không phải là kim cương. Kiểm tra dưới kính hiển vi không thấy được bao thể nào cũng như không thấy các sọc đá cong hoặc sọc Plato khi ngâm trong nước, điều đó cho thấy có thể nó là sapphire nhân tạo.

Theo Đời sống
back to top