Không phải cây nào cũng ưa ánh sáng

Trong thực vật có loài thích ánh sáng, có loài thích bóng râm, chủ yếu được tạo thành do sự chiếu thẳng và chiếu xiên của ánh sáng mặt trời, do điều kiện hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau.

Hỏi: Tại sao có loài thực vật thích ánh sáng mặt trời, có loài thực vật thì thích bóng râm?

Vũ Thanh Hải (Cao Bằng)

ThS Trần Thanh Vân, Đại học Quốc gia Hà Nội: Ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời đối với sự sinh trưởng và phát dục của thực vật thực ra là rất lớn. Do tác dụng của ánh sáng, không chỉ hình thái và sinh lý phần lá của thực vật thích ánh sáng hay thực vật thích bóng râm có sự khác biệt rõ ràng, mà chính là cùng một loại thực vật, sinh trưởng trong môi trường đầy ánh sáng mặt trời và môi trường râm mát thì biến hoá sinh thái của lá cũng rất lớn.

Trong thực vật có loài thích ánh sáng, có loài thích bóng râm, chủ yếu được tạo thành do sự chiếu thẳng và chiếu xiên của ánh sáng mặt trời, do điều kiện hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Nhưng dù thực vật có hình dạng như thế nào, nếu không có một tia sáng thì dù cho là thực vật thích ánh sáng hay thực vật thích bóng râm thì đều không sống được.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top