Khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật.

(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vài Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản vừa tổ chức khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật (HECI).

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tới dự và cắt băng khánh thành công trình. Phía Nhật có  Ngài Umeda Kunio – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Junichi Kawaue – Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, ông Kuninori Takagi – Chủ tịch Trường Đại Học Sức Khỏe và Phúc lợi Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các quan khách cắt băng khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các quan khách cắt băng khánh thành Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt – Nhật.

Thầy thuốc Nhân dân - PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, vào ngày 26/4/2013, Bộ trưởng Bộ Y Tế  đã ký quyết định thành lập Khu khám bệnh ngoại trú Trung tâm kiểm tra sức khoẻ Chợ Rẫy Việt – Nhật, gọi tắt là “Trung Tâm HECI” được ra đời và xây dựng tại Khu khám ngoại trú của BV Chợ Rẫy (tại địa chỉ 620 Nguyễn Chí Thanh, phường 14, quận 11) với thiết kế với 6 tầng lầu chuyên biệt, có tổng diện tích sàn là 3.188 m2, với hệ thống phòng khám bệnh chất lượng cao cùng các trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng cho nhu cầu khám sức khỏe tổng quát, khám chuyên sâu phát hiện cũng như điều trị các bệnh tim mạch, tiêu hóa …

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Ngài Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, được sự ủng hộ của Chính Phủ hai nước, sự ủng hộ của Bộ Y Tế, sự hỗ trợ tích cực các cơ quan ban ngành tại Việt nam, Trung tâm (HECI) chính thức ra đời và đi vào hoạt động. 

PGS.TS.BS Trường Sơn cho biết, Trung tâm HECI sẽ cung cấp dịch vụ chẩn đoán sức khỏe toàn diện với tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới, theo mô hình tại Nhật đó là “Ningen Dock”. Bên cạnh dịch vụ chẩn đoán sức khỏe thông thường, Ningen Dock còn là dịch vụ chẩn đoán sức khỏe toàn diện thông qua việc kiểm tra chuyên môn và đa ngành, mang lại hiệu quả trong việc phát hiện bệnh sớm. Các kết quả từ Trung tâm có thể giúp phát hiện ra các bệnh tiềm ẩn và nguy cơ về sức khỏe, từ đó có thể tiến hành kiểm tra chuyên sâu hoặc theo dõi sức khỏe, cũng như phòng tránh bệnh với mục tiêu phục vụ người bệnh trong và ngoài nước.

PGS.TS.BS Trường Sơn chia sẻ, tiêu chuẩn khám sức khoẻ “Ningen Dock” là một mô hình mới theo tiêu chuẩn Nhật Bản chuyển từ “điều trị” sang “phòng ngừa”, đặc biệt, một trong những ưu điểm nổi bật của Trung tâm HECI là cơ chế chẩn đoán kép- chẩn đoán từ xa với các chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, các kết quả chẩn đoán hình ảnh như MRI, CT, tiêu bản xét nghiệm giải phẫu bệnh…sẽ được kết nối với Trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa để các BS Nhật Bản kiểm tra, chẩn đoán, xác nhận lần 2

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu hai bên tại buổi lễ Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu hai bên tại buổi lễ Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Ông Umeda Kunio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết dù không phải là công trình hợp tác duy nhất giữa Việt Nam và Nhật Bản nhưng dự án Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật đã được trao chứng nhận đầu tư tại Hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối năm 2017 vừa qua, tiếp tục đánh dấu cho nhiều hợp tác chuyển giao kỹ thuật về y tế trước đó rất tốt đẹp giữa y tế hai bên.

Thiết bị máy chụp CT hiện đại được đánh giá có tác dụng giảm 75% ảnh hưởng tia xạ khi hoạt động của Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Thiết bị máy chụp CT hiện đại được đánh giá có tác dụng giảm 75% ảnh hưởng tia  xạ khi hoạt động của Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao sự phối hợp của Nhật Bản để đưa ngành y tế Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Đồng thời ông khẳng định, việc tầm soát, phát hiện các bệnh lý nguy hiểm và mạn tính rất cần thiết trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay. Mô hình này ra đời đã tạo cơ hội rất tốt cho người dân Việt Nam được tầm soát sức khoẻ với công nghệ tiên tiến của quốc tế.

(Tin tài trợ)

Theo Đời sống
back to top