Khám phá hồ nước được ví như “Vịnh Hạ Long” của Điện Biên
Quốc Lê
Sau khi nước tràn về một khu vực đồi núi nhấp nhô, hồ Pá Khoang đã hình thành giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bên bờ hồ có rất nhiều sống núi uốn lượn, khiến hồ được ví như "Vịnh Hạ Long" của tỉnh Điện Biên...
chia sẻ
Nằm ở địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ gần 20km đường bộ, hồ Pá Khoang là một thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.
Đây là một hồ chứa nước nhân tạo được khởi công xây năm 1974 và đưa vào sử dụng năm 1979. Hồ nằm ở độ cao gần 900 mét so với mực nước biển, diện tích mặt nước rộng 600 ha, diện tích lưu vực 77 km2, dung tích chứa hơn 40 triệu m3.
Theo tiếng của dân tộc Thái, tên gọi "Pá Khoang" có nghĩa là "Rừng trúc". Trước kia trúc mọc nhiều vô kể ở khu vực này. Cây trúc rừng Pá Khoang đã từng là mặt hàng chiến lược xuất khẩu sang các nước Đông Âu để sử dụng làm cần câu và gậy trượt tuyết.
Sau khi nước tràn về một khu vực đồi núi nhấp nhô, hồ Pá Khoang đã hình thành giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bên bờ hồ có rất nhiều sống núi uốn lượn, khiến hồ được ví như "Vịnh Hạ Long" của tỉnh Điện Biên.
Vào mùa đông sương mờ buông phủ mặt hồ tạo nên phong cảnh huyền ảo với những dãy núi trập trùng thấp thoáng nơi xa.
Vào mùa hè không khí nơi đây mát dịu, đem lại cảm giác sảng khoái cho những ai có dịp ghé thăm.
Cảnh quan bên bờ hồ vẫn còn rất hoang sơ, ít sự hiện diện của con người. Có thể bắt gặp quanh hồ các loài hoa trái độc đáo cùng nhiều loài động vật hoang dã.
Đặc biệt, quanh hồ có các bản của đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông… đã sinh sống qua nhiều thế hệ, tạo nên nét văn hóa đặc sắc, mời gọi những vị khách từ miền xuôi đến khám phá, trải nghiệm.
Từ năm 2015, hồ Pá Khoang đã được quy hoạch để trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ bền vững.
Ước tính mỗi ngày núi lửa Erebus phun ra khoảng 80 gram vàng kết tinh, đều là những tinh thể nhỏ hơn 20 micromet và có trị giá khoảng 6.000 USD, theo trang khoa học IFL Science.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Dần thận trọng, bàn bạc với người thương về kế hoạch kết hôn. Trong khi đó, người tuổi Mão khi đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa bạn bè.
Mới đây (22/4), tại Nghệ An, đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan, còn gọi là Lễ hội “Thập niên sự lệ”.
Ít ai biết được rằng, trong số các loài động vật ngốc nghếch nhất thế giới lại có sự xuất hiện của một số cái tên quen thuộc như đà điểu, gấu trúc, sóc,...
Loài thực vật này được gọi là Bạch đàn (Eucalyptus marginata), thuộc họ Đào kim nương, ban đầu xuất xứ từ Australia, nhưng nay được trồng rộng rãi ở Việt Nam .
Các nhà khoa học phát hiện ra rằng xương sườn của Tiktaalik có thể kết nối chặt chẽ với xương chậu bằng các dây chằng. Điều này cho thấy Tiktaalik là một trong những loài cá đầu tiên có khả năng di chuyển trên cạn.
Trong quá trình cải tạo ngôi nhà cũ của mình, một nông dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, vô tình phát hiện một củ sắn dây với kích thước và hình dạng hiếm có trên thế giới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Ngọ đưa ra lựa chọn mạo hiểm. Trong khi đó, người tuổi Mão bất bình, khó chịu khi đồng nghiệp được cấp trên quá ưu ái.
Khi đi săn, chuồn chuồn bắt và giữ chặt con mồi bằng chân, xé đôi cánh của con mồi bằng hàm sắc nhọn để nó không thể trốn thoát và bắt đầu bữa ăn ngay lập tức - tất cả đều được thực hiện trên không.