Trong cơn co giật động kinh, người bệnh thường mất ý thức hoàn toàn, mất kiểm soát trương lực cơ và ngã đột ngột.
Kén khí phổi có thể âm thầm tiến triển, đặc biệt ở người hút thuốc lá hoặc mắc bệnh phổi mạn tính với nhiều biến chứng nguy hiểm.
Để bóc tách trọn vẹn khối u lớn như trường hợp này, nguy cơ thủng thành thực quản là không thể tránh khỏi.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đau bụng dữ dội, khó thở, kèm theo nhiều bệnh lý nền nặng như viêm phổi, suy thận, suy kiệt tuổi già.
Người bệnh bị gãy hở xương đùi phải, mô mềm dập nát, bàn chân lạnh trắng, tưới máu kém, đối mặt nguy cơ hoại tử chi trong vài giờ.
Ung thư phổi đứng hàng đầu trong số ca mắc và tử vong do ung thư. Bệnh tiến triển âm thầm, ở giai đoạn sớm, ung thư phổi không biểu hiện triệu chứng.
Nguyên nhân sốc phản vệ ở trường hợp này khả năng rất cao là do mì chính có trong miến ngan vì bệnh nhân có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tiền sản giật gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: sản giật, sinh non, suy thận, tổn thương gan, xuất huyết não.