Hiếm có hoa màu đen

(khoahocdoisong.vn) - Ánh sáng trong tự nhiên có 7 màu là đỏ, vàng, da cam, xanh lục, xanh lam, chàm, tím. Mỗi màu có bước sóng, tần số và nhiệt lượng khác nhau.

Hỏi: Tại sao lại không có hoặc rất hiếm khi thấy hoa màu đen?

Vũ Anh Dũng (Đà Lạt,- Lâm Đồng)

PGS.TS Trần Hợp, nguyên giảng viên Khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM: Ánh sáng trong tự nhiên có 7 màu là đỏ, vàng, da cam, xanh lục, xanh lam, chàm, tím. Mỗi màu có bước sóng, tần số và nhiệt lượng khác nhau. Ánh sáng màu đỏ, vàng, da cam là ánh sáng có bước sóng dài, tần số thấp, nhiệt lượng nhiều.

Ngược lại, xanh lá cây, xanh da trời, tím thì có bước sóng ngắn, tần số cao, nhiệt lượng ít. Hoa có màu đỏ, cam, vàng có thể phản xạ lại các sóng ánh sáng cùng màu nên chúng không bị sự tấn công của ánh sáng mặt trời, vì thế các màu hoa này xuất hiện nhiều nhất.

Còn những loài hoa có màu xanh, tím thì rất dễ bị hấp thụ ánh sáng nóng, dễ bị đốt cháy nên rất ít có trong tự nhiên. Nếu là màu đen thì chúng sẽ bị ánh sáng mặt trời tiêu hủy vì màu đó có độ hấp thụ ánh sáng rất cao.

Theo Đời sống
back to top