Ảo tưởng dùng ánh sáng làm đẹp da

(khoahocdoisong.vn) - Theo quảng cáo thì với mỗi loại ánh sáng sẽ khắc phục mọi nhược điểm của da, giúp da căng mịn trắng sáng khỏe mạnh. Nhưng thực tế không phải vậy.

Ánh sáng thần kỳ làm đẹp da

Chị Vũ Hồng Vân (Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, thời gian gần đây chị em rỉ tai nhau về phương pháp làm đẹp da thần kỳ từ ánh sáng, không sử dụng hóa chất nên an toàn tuyệt đối. Theo quảng cáo thì loại máy với vòm ánh sáng sinh học omega lighit 7 màu sẽ tác động trực tiếp lên da.

Khi bật chế độ đèn màu đỏ, với bước sóng ở độ phân giải 640 nm có thể tác động tới từng lớp da sản sinh collagen làm giảm nếp nhăn và chạy xệ, chống lão hóa. Ánh sáng xanh lá với bước sóng 518nm làm khỏe da nhạy cảm, ngăn ngừa dị ứng, cân bằng độ ẩm của da, cải thiện da nhờn, đen, mụn. Ánh sáng xanh da trời với bước sóng 480nm có thể giúp giảm co mạch, tăng cường mô sợi protein, thu nhỏ lỗ chân lông, thích hợp cho lão hóa da, khô da.

Đặc biệt ánh sáng tím với bước sóng 640nm kết hợp với màu đỏ và xanh da trời, nó có thể tăng cường mô sợi protein, thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời, loại bỏ da sạm, nếp nhăn, da mụn trứng cá sớm...

Khẳng định những quảng cáo này là không có cơ sở khoa học, TS vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết, da đẹp hay xấu là do nhiều yếu tố khác nhau như bụi bẩn, ô nhiễm không khí, nước bẩn, thực phẩm bẩn, hay trong máu nhiễm virus, vi khuẩn, gan hoạt động yếu đi… Việc sử dụng ánh sáng không thể giúp làm đẹp hay chữa trị các bệnh về da, đặc biệt là lão hóa. Quảng cáo như vậy là thiếu căn cứ, nhảm nhí. Ánh sáng có nhiều màu khác nhau, chưa có nghiên cứu nào cho rằng ánh sáng có thể làm đẹp, điều trị các bệnh về da.

Ánh sáng đẹp da nhất là ánh sáng Mặt trời

Nghe có vẻ khó tin nhưng TS Nguyễn Văn Khải khẳng định, ánh sáng tốt nhất cho da là ánh sáng Mặt trời phản xạ. Da không được tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng Mặt trời có thể bị sạm, bủng beo, đồng thời dễ mắc bệnh cảm cúm. Điều này đặc biệt lưu tâm với những người làm việc trong các phòng lạnh, nhân viên văn phòng… “Có người sáng sớm ra khỏi nhà đã mặc áo chống nắng kín mít, chiều về cũng y như thế. Đến cơ quan là chui vào văn phòng kéo kín rèm tránh nắng, bật điện lên làm việc. Suốt cả ngày tránh nắng, không tiếp xúc cả với ánh sáng Mặt trời sẽ khiến da bị bủng beo, sức đề kháng kém và không thể có làn da khỏe mạnh”.

Cách tốt nhất để có làn da khỏe mạnh, đẹp là để da tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời khúc xạ. Ví dụ như ánh sáng dưới các tán cây, ánh sáng từ cửa sổ. Lưu ý ở đây là ánh sáng chứ không phải ánh nắng.

Việc sử dụng các loại máy móc tạo ra ánh sáng làm đẹp với những quảng cáo nghe như rất khoa học, thực ra chỉ là những chiêu quảng cáo dịch vụ, không có tác dụng thực sự. Để chăm sóc da mặt thì phải cần đến những loại hóa mỹ phẩm chuyên dụng cũng như được sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa da liễu chứ không thể trông cậy vào những chiếc máy biết phát sáng.

“Chị em khi đi ngoài đường không nên mặc áo chống nắng bất chấp thời tiết thế nào. Chỉ nên mặc áo chống nắng khi trời nắng và khi cần ra ngoài vào khung giờ cao điểm nắng từ 10h sáng đến 3h chiều. Nếu trời râm mát thì không nên mặc đồ chống nắng, để da tận hưởng những lợi ích từ ánh sáng Mặt Trời”, TS Nguyễn Văn Khải khuyên.

“Dải ánh sáng nhìn thấy còn gọi là ánh sáng khả kiến dao động từ 380 đến 760nm. Hiện nay với các thiết bị hiện đại người ta có thể nhìn thấy các dải ảnh sáng khác nhau, kể cả tia cực tím. Nhưng không có cơ sở để nói ánh sáng với các phổ này giúp làm đẹp”, TS Nguyễn Văn Khải khẳng định.

Theo Đời sống
back to top