Hậu quả khi cho trẻ dùng điện thoại sớm

Hiện nay nhờ vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng, nhiều gia đình cho con mình sử dụng điện thoại từ sớm. Điều này ngoài việc đem lại những lợi ích phát triển tư duy nhưng nếu lạm dụng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, đôi khi trong độ tuổi từ 10 đến 12 dường như là thời điểm thích hợp để bạn tặng chiếc smartphone đầu tiên cho con. Khung thời gian có ý nghĩa vì giữa những năm đó, hầu hết trẻ em đang chuyển từ trường tiểu học hoặc tiểu học lên trung học cơ sở và bắt đầu tìm thấy sự độc lập và sự giám sát của cha mẹ.

Đối với thời đại phát triển hiện nay thì việc phụ huynh cho trẻ tiếp xúc điện thoại từ lúc còn là trẻ sơ sinh đã xuất hiện khá nhiều. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần phải đặt ra thời gian sử dụng điện thoại cho trẻ, nhằm hạn chế các tác động tiêu cực cho bé sau này.

Hậu quả khi cho trẻ dùng điện thoại quá sớm và quá nhiều

Các vấn đề về mắt

Việc xem YouTube, chơi game, xem phim hoạt hình… trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng thường khiến trẻ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình nhiều giờ liền. Điều này sẽ tạo điều kiện để ánh sáng xanh, bức xạ từ điện thoại/ máy tính bảng tác động trực tiếp lên mắt của trẻ. Từ đó gây ra các vấn đề về mắt như khô mắt, nhức mắt, cận thị, suy giảm thị lực khi còn trẻ…

Khả năng ngôn ngữ đi xuống

Việc cho trẻ xem ti vi, việc cho trẻ dùng điện thoại để giải trí hoặc dụ trẻ trong giờ ăn cũng khiến bé bị phụ thuộc vào thiết bị này và trở nên bị động. Điều này nghĩa là trẻ không còn bị kích thích bởi thế giới xung quanh, không giao tiếp hoặc tìm tòi khám phá nữa. Chính vì không tiếp thu và tương tác với người khác mà hậu quả là nhiều trẻ khi còn nhỏ nói rất tốt nhưng đến tuổi đi học lại bị hạn chế về ngôn ngữ, khả năng diễn đạt kém.

Nguy cơ trẻ tiếp xúc với những mối quan hệ độc hại

Khi trẻ có điện thoại thông minh sẽ tiếp xúc nhiều với mạng xã hội từ đó các đối tượng xấu có cơ hội tiếp cận các con. Đặc biệt là các bé gái, ở độ tuổi mới lớn trẻ sẽ tò mò về nhiều thứ, khi các đối tượng xấu nhắn tin trẻ sẽ vướng vào những vấn đề như: yêu đương, hẹn hò, nhắn tin từ đó ảnh hưởng đến học tập và dẫn đến tâm lý thay đổi.

Khi trẻ dùng điện thoại và mạng xã hội thì tác hại của điện thoại đối với học sinh còn có thể bao gồm tình trạng bắt nạt qua mạng, trẻ tìm hiểu nội dung khiêu dâm quá sớm, nghiện game ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn khả năng học tập, trẻ tự ti vì thua kém người khác hoặc sống ảo đua đòi, dễ có suy nghĩ lệch lạc, trầm cảm, giảm chất lượng giấc ngủ… Những vấn đề này hoàn toàn có thể dẫn đến tổn thương tinh thần ở trẻ, khiến bé dễ mắc các bệnh về tâm lý, tâm thần nếu cha mẹ không quan tâm và can thiệp kịp thời.

Tăng nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý, tâm thần

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, theo các chuyên gia thì việc trẻ dành quá nhiều thời gian dùng điện thoại để giải trí còn có thể khiến trẻ “bỏ quên” những điều xung quanh. Lúc này, trẻ thường thích tách biệt, ở một mình và không giao tiếp với người khác. Điều này về lâu dài có thể dẫn đến chứng tự kỷ, rối loạn lo âu, thiếu tập trung, rối loạn tâm thần và khiến hành vi trẻ có vấn đề.

Theo Đời sống
back to top