Hà Tĩnh: Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ em

Ngày 02/02, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với Hoàng Bá Lan (SN 1964, trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, do có mối quan hệ quen biết với cháu H.T.P.A (SN 2007, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), ngày 21/10/2020, đối tượng Hoàng Bá Lan đã đưa cháu H.T.P.A đến nhà nghỉ Hello ở khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đến ngày 25/10/2020, gia đình cháu H.T.P.A phát hiện sự việc nên đã trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Hoàng Bá Lan tại Cơ quan điều tra.

Đối tượng Hoàng Bá Lan tại Cơ quan điều tra.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động đối tượng Hoàng Bá Lan ra đầu thú.

Biết không thể trốn thoát, ngày 31/01/2023, đối tượng Hoàng Bá Lan đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Bá Lan và chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Can Lộc để đề nghị phê chuẩn.

Ngay sau đó, VKSND huyện Can Lộc đã ra quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam đối tượng “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top