Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Chiều 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công gói thầu 11-XL dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi tại khu vực nút giao tuyến chính cao tốc với quốc lộ 15B (đoạn qua xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tham gia đoàn công tác gồm có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Về phía Hà Tĩnh có ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công gói thầu 11-XL dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công gói thầu 11-XL dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam.

Quá trình kiểm tra tình hình tiến độ thi công gói thầu 11-XL dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và nghe tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về công tác GPMB phục vụ triển khai dự án, Thủ tướng cũng chúc mừng năm mới các cán bộ, công nhân viên tham gia dự án đồng thời thăm hỏi, động viên những người dân bị ảnh hưởng, phải tái định cư.

Sau khi nghe báo cáo về công tác GPMB dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện công tác GPMB, đảm bảo bàn giao về khối lượng, góp phần để các gói thầu được khởi công, triển khai đúng tiến độ; chủ đầu tư và nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong khởi công, triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân...

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Tĩnh đẩy nhanh việc hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý 2/2023; triển khai nhanh, đúng quy định về các khu tái định cư, đảm bảo tiến độ để người dân xây dựng nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tỉnh cần phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu trong việc tháo gỡ khó khăn về mỏ vật liệu xây dựng, đáp ứng tiến độ thi công.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu thi công các gói thầu xây lắp qua Hà Tĩnh, phải tập trung nhân lực, máy móc, triển khai nhiều mũi và tích cực phối hợp với đơn vị, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ, chất lượng dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

Theo Đời sống
back to top