Hà Nội trở rét, nhiệt độ xuống 17 độ, lạnh nhất từ đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, Hà Nội trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 17-19 độ C, đây là mức nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, nhiều nơi ở miền Bắc hôm nay sẽ xuất hiện mưa giông.

Tại các địa phương Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, lượng mưa ghi nhận được phổ biến 50-70 mm/ngày, có nơi trên 100 mm.

Đêm 21/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp phổ biến 16-19 độ C. Vùng núi có nơi dưới 15 độ C kèm theo mưa rào và dông.

ha-noi-tro-lanh(1).jpg
Người dân lao động ở Hà Nội đốt lửa sưởi ấm khi  trởi lanh. Ảnh minh họa.

Thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và giông quay trở lại . Đêm nay, khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 17-19 độ C. Đây là mức nhiệt giảm sâu nhất so với từ đầu mùa. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tuy nhiên, đợt lạnh này không kéo dài, có khả năng duy trì đến hết ngày 23/10. Sau đó, thời tiết Hà Nội khô ráo và có nắng, nhiệt độ tăng dần lên mức 22-24 độ C.

Đối với miền Trung, cảnh báo chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Từ chiều tối 21 đến ngày 22/10, mưa tập trung ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với tổng lượng phổ biến 50-150 mm/ngày, có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 22/10 đến hết ngày 26/10, vùng mưa lớn dồn xuống các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Do vừa trải qua đợt mưa lũ lớn nên đất đá vùng đồi núi ở miền Trung đã bão hòa, nguy cơ trượt lở đất vẫn ở mức cao.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn khẩn gửi các tỉnh, thành phố Trung Bộ, yêu cầu đơn vị chức năng các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cần kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho người dân; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top