Hà Nội sẽ mở rộng 3 - 5 khu thành tuyến phố đi bộ

Thành phố Hà Nội muốn mở rộng thêm 3 - 5 tuyến phố đi bộ, đưa dự án Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy vào khai thác.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội năm 2021 - 2025, thành phố xác định xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.

Quan điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội là xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch gắn với kịch bản diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo tính khả thi.

Những nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý Hà Nội đưa ra lần này là sẽ hoàn thành hạ tầng đưa vào khai thác sử dụng Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa, Đầu tư 1 - 2 trung tâm mua sắm dành cho khách du lịch.

Thành phố cũng sẽ đầu tư, hình thành một số cụm du lịch trọng điểm, phát triển, mở rộng 3 - 5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ kêu gọi đầu tư Tháp trung tâm tài chính trên trục Nhật Tân – Nội Bài. Hình thành Trung tâm bán buôn, mua sắm cấp vùng, 3 trung tâm logistics, 15 trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, 80 siêu thị và 107 chợ.

Hoàn thành các cảng cạn Cổ Bi, Đức Thượng và Trung tâm khai thác, vận chuyển khu vực Bắc Mê Linh.

Trước đó, chiều 27/4, thường trực Thành ủy Hà Nội ra công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ, tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top