Gậy robot cải thiện khả năng điều hướng cho người mù

(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật Virginia Commonwealth, ở Richmond, Mỹ vừa công bố nghiên cứu gậy robot hiện đại hóa thiết bị hỗ trợ này.

Cây gậy nguyên mẫu được trang bị một máy ảnh 3D màu, các cảm biến và một máy tính gắn kèm.

Trong các phiên bản trước, nhóm nghiên cứu cố gắng giải quyết vấn đề điều hướng trong nhà bằng cách kết hợp các sơ đồ mặt bằng của tòa nhà. Người dùng có thể nói cho cây gậy biết nơi họ muốn đến và cây gậy - thông qua tín hiệu bằng giọng nói và đầu con lăn có động cơ - có thể giúp hướng dẫn họ đến đích.

Ở phiên bản mới này, các nhà nghiên cứu đã bổ sung một camera có độ sâu màu nhỏ không chỉ nhìn thấy các đặc điểm như cửa ra vào, cầu thang và các chướng ngại vật nguy hiểm tiềm ẩn như phần nhô ra mà còn xác định khoảng cách của chúng; giúp hướng dẫn người dùng một cách chính xác và cảnh báo họ về những chướng ngại vật trên đường đi.

Vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi cây gậy robot sẵn sàng ứng dụng. Ví dụ, thiết bị cần được làm đủ nhẹ để thân thiện với người dùng.

Theo UPI
back to top