Thiết bị thị giác máy tính cho người khiếm thị

(khoahocdoisong.vn) - Một thiết bị thị giác máy tính đeo được có thể giúp giảm va chạm và các tai nạn khác ở người khiếm thị.

Dữ liệu cho thấy, khi được sử dụng kết hợp với gậy dài hoặc chó dẫn đường, công nghệ phát hiện chuyển động và vật thể ở gần này giúp giảm nguy cơ va chạm và ngã xuống gần 40% so với các thiết bị hỗ trợ di chuyển khác.

Đồng tác giả nghiên cứu Gang Luo, phó giáo sư nhãn khoa tại Trường Y Harvard ở Cambridge, Mass. cho biết, thiết bị có bộ phận ghi dữ liệu được đặt trong ba lô đeo chéo với một máy ảnh góc rộng gắn trước ngực trên dây đeo và hai dây đeo cổ tay có kết nối Bluetooth mà người dùng đeo.

Máy ảnh được kết nối với một bộ phận xử lý ghi lại hình ảnh và phân tích bất kỳ nguy cơ va chạm nào dựa trên chuyển động của các vật thể đến và xung quanh trong trường nhìn của máy ảnh. Nếu có nguy cơ va chạm ở bên trái hoặc bên phải của người dùng, dây đeo tương ứng sẽ rung, trong khi va chạm trực diện có thể xảy ra sẽ khiến cả hai dây đeo tay rung. 

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tận dụng những cải tiến trong xử lý kỹ thuật số và công nghệ máy ảnh để làm cho thiết bị của họ nhỏ hơn và hấp dẫn hơn.
 

Theo UPI
back to top