Ford Territory ra mắt, loạt xe cùng phân khúc còn chỗ đứng?

Territory thế hệ mới - chiếc SUV 5 chỗ vừa được Ford Việt Nam giới thiệu ra thị trường ngày 10/10 với 3 phiên bản là Titanium X, Titanium và Trend.
Ford đánh dấu sự trở lại trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam.
Ford đánh dấu sự trở lại trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe này đánh dấu sự trở lại trong phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam cùng hàng loạt công nghệ thông minh hứa hẹn mang lại trải nghiệm tiên tiến và phấn khích cho khách hàng.

Theo đó, Ford Territory thế hệ mới được thiết kế, chế tạo bởi Ford với phong cách mạnh mẽ, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, thông minh hỗ trợ người lái, hướng đến đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ và cá nhân độc lập.

Territory thế hệ mới có các tính năng thông minh.
Territory thế hệ mới có các tính năng thông minh.

Territory thế hệ mới có các tính năng hàng đầu, trở thành tiêu chuẩn thông minh trên các phương tiện cao cấp gồm:

Công nghệ đỗ xe tự động, cho phép người lái chỉ cần sử dụng một nút bấm để quét vị trí đỗ phù hợp và xe sẽ tự di chuyển vào khu vực đỗ cho dù song song hay vuông góc.

Công nghệ camera 360 độ đa góc nhìn cùng hai chế độ hình ảnh 2D hoặc 3D giúp người lái có thể phát hiện mọi vật cản xung quanh, quan sát và đánh lái một cách chuẩn xác.

Hệ thống cảnh báo điểm mù BLIS kết hợp Cảnh báo phương tiện cắt ngang nhờ tính năng quan sát điểm mù.

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi trên các phiên bản Titanium cho phép người lái xe duy trì tốc độ và khoảng cách đã cài đặt với xe phía trước.

Hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) sử dụng công nghệ radar và camera thông minh để phát hiện khả năng va chạm với các phương tiện khác.

Hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa.

Ford Territory thế hệ mới có công nghệ đỗ xe tự động, cho phép người lái chỉ cần sử dụng một nút bấm để quét vị trí đỗ phù hợp và xe sẽ tự di chuyển vào khu vực đỗ.
Ford Territory thế hệ mới có công nghệ đỗ xe tự động, cho phép người lái chỉ cần sử dụng một nút bấm để quét vị trí đỗ phù hợp và xe sẽ tự di chuyển vào khu vực đỗ.

Ngoài ra, Territory thế hệ mới còn có các công nghệ khác gồm: Hệ thống cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, Hệ thống kiểm soát áp suất lốp, Hệ thống cân bằng điện tử của Bosch thế hệ 9 mới nhất… để đảm bảo an toàn đối đa cho người lái và hành khách trên xe.

Territory thế hệ mới có 5 lựa chọn màu sắc về ngoại thất, bao gồm trắng, đen, nâu, bạc và đỏ cùng 2 lựa chọn màu sắc về nội thất là ghi trắng cho bản Trend và xanh đen cho bản Titanium và Titanium X.

Theo Đời sống
back to top