FLC chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường

FLC cũng đã quyết định gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến chậm nhất ngày 30/6.

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), vào ngày 9/5 tới đây, Tập đoàn FLC sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/5.

Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội bất thường chưa được công bố. Đại hội dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Tập đoàn FLC nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Hiện nay, FLC chưa hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do đơn vị kiểm toán đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách kiểm toán doanh nghiệp niêm yết. FLC cũng đã quyết định gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến chậm nhất ngày 30/6.

Cổ phiếu FLC đã tăng trong 6 phiên liên tiếp gần đây, trong đó có 4 phiên kịch trần. Kết phiên 29/4, giá FLC dừng ở 8.820 đồng/cp.

Diễn biến tại FLC, ngày 29/3, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Ngày 8/4, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.

Sau khi ông Quyết và bà Dung bị bắt, HĐQT của Tập đoàn FLC còn ba người gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắng, Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền, và Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Lã Quý Hiển.

Hai thành viên Ban Kiểm soát là bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Chí Cương cùng xin từ nhiệm vào ngày 14/4. Hiện nay, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn một người là ông Nguyễn Đăng Vụ. Điều lệ Tập đoàn FLC quy định Ban Kiểm soát phải có ba thành viên.

Theo vietnamdaily.trithuccuocsong.v
back to top