Dùng AI khôi phục sách cổ 2.000 tuổi, bí mật lần đầu hé lộ

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục hồi một cuốn sách cổ gần 2.000 tuổi. Được làm từ giấy cói, cuốn sách này nói về các triều đại kế vị Alexander Đại đế.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo
Các nhà khoa học tại Đại học Michigan và Đại học Kentucky ở Mỹ đã sử dụng công nghệ máy học (một nhánh nhỏ của AI) để quét chụp cắt lớp vi tính (CT), với hàng nghìn tia X để tạo ra hình ảnh kỹ thuật số 3D của cuốn sách cổ gần 2.000 tuổi.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-2
Theo các chuyên gia, cuốn sách cổ quý hiếm này bị hư hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công Nguyên.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-3
Thông qua công nghệ AI, các chuyên gia hy vọng sẽ có thể phục hồi lại những đoạn chữ bị mờ trong cuốn sách trên. Từ đó, họ sẽ biết được những thông tin giá trị về các triều đại sau khi Alexander Đại đế qua đời.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-4
Trước đó, vào năm 1804, cuốn sách trên thuộc sở hữu của hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte. Ông hoàng này đã đưa cuốn sách quý đến Viện Pháp ở Paris để lưu trữ và bảo quản.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-5
Đến năm 1986, các nhà khoa học đã mở cuốn sách này với hy vọng sẽ giải mã bí ẩn nội dung bên trong. Thế nhưng, quá trình này khiến cuốn sách bị hư hại thêm.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-6
Giáo sư Richar Janki thuộc Đại học Michigan và là thành viên trong nhóm nghiên cứu cho hay: "Cuốn sách chứa tên một số triều đại Macedonia và tướng lĩnh của Alexander Đại đế cũng như chính ông hoàng này".
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-7
Cuốn sách cổ trên được phát hiện tại biệt thự Papyri ở Herculaneum - một thành phố bị phá hủy khi núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội vào năm 79 sau Công nguyên. Ngày nay, khu vực này là thành phố Ercolano, Italy.
Dung AI khoi phuc sach co 2.000 tuoi, bi mat lan dau he lo-Hinh-8
Khi khai quật biệt thự, các chuyên gia còn tìm thấy nhiều tác phẩm của nhà triết học Philodemus (sống vào khoảng năm 110 trước Công nguyên - năm 30 trước Công nguyên).

Mời độc giả xem video: Viện nghiên cứu Hán Nôm đang tìm kiếm 25 cuốn sách cổ biến mất khỏi kho lưu trữ. Nguồn: THĐT1.

Theo Đời sống
back to top