Đi khám đau lưng phát hiện ung thư thận

(khoahocdoisong.vn) - Có tới 15% bệnh nhân ung thư thận được phát hiện khi đi siêu âm, khám sức khỏe định kỳ hay đau lưng tưởng bệnh xương khớp nhưng khi đi khám lại phát hiện ra bị ung thư thận.

Ông Nguyễn Văn M. (55 tuổi, Nghệ An) thường xuyên đau mỏi vùng lưng, nghĩ là đau xương khớp nên ông rất chịu khó xoa bóp, dán cao...

Đến lúc đau nhiều, người mệt mỏi, kém ăn thì ông mới đi khám và phát hiện ung thư thận. Bác sĩ cho biết, biểu hiện đau lưng của ông là do bệnh thận chứ không phải đau xương khớp như ông nghĩ. 

Lời bàn: ThS Trần Anh, Bệnh viện K cho biết, một số người thường chủ quan với đau lưng, cứ nghĩ là đau xương khớp bình thường. Trong khi đau lưng là biểu hiện của nhiều bệnh. Có tới 15% bệnh nhân ung thư thận được phát hiện khi đi siêu âm, khám sức khỏe định kỳ hay đến khám xương khớp.

Ung thư thận là một bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ 3% ung thư tiết niệu người lớn. Bệnh thường gặp ở độ tuổi 40 – 60 và nhiều người bị ung thư thận không hề có biểu hiện như: Đái máu, đau hố thắt lưng và khối u ở ổ bụng, thậm chí không có cả các biểu hiện thông thường như sốt, sụt cân, mệt mỏi...

Do đó, người dân không nên chủ quan, ngoài việc thăm khám sức khỏe định kỳ cần đi khám sớm khi có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào của cơ thể.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top