Đeo kính trở lại sau mổ lasik

(khoahocdoisong.vn) - Phẫu thuật lasik hay mổ mắt lasik có thể chữa khỏi một phần tật cận thị, viễn thị và loạn thị, tuy nhiên không phải ai cũng có thể phẫu thuật lasik. Mục đích chính của phẫu thuật lasik là giảm sự phụ thuộc vào kính hoặc kính áp tròng chứ không thể lấy lại tầm nhìn.

Chị Nguyễn Việt Hồng (Bắc Ninh) rất khổ sở khi suốt ngày phải đeo kính mới nhìn rõ. Chị bị cận thị từ khi còn đi học, lớn lên đi làm, hay phải dự sự kiện mà mắt gắn với kính thì rất bất tiện. Chị đã đi khám và quyết định mổ lasik để chữa cận thị, giảm sự phụ thuộc vào kính.

Sau phẫu thuật chị thấy khá ổn, mắt nhìn rõ không cần kính nhưng từ khi lấy chồng, sinh con, mắt chị gần như về lại như cũ, phải đeo kính trở lại mới nhìn rõ.

Lời bàn: BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, phẫu thuật lasik hay mổ mắt lasik có thể chữa khỏi một phần tật cận thị, viễn thị và loạn thị, tuy nhiên không phải ai cũng có thể phẫu thuật lasik. Mục đích chính của phẫu thuật lasik là giảm sự phụ thuộc vào kính hoặc kính áp tròng chứ không thể lấy lại tầm nhìn. Tất cả các trường hợp phẫu thuật lasik thành công tuy không giúp mắt hết cận hoàn toàn nhưng có thể lấy lại tầm nhìn rõ hơn. Phẫu thuật lasik có thể gặp một vài tác dụng phụ như hiệu chỉnh sai, khô mắt, biến chứng của vạt giác mạc…

Một số bệnh nhân cận thị trở lại khi làm việc bằng mắt nhiều, sử dụng máy tính liên miên, phải mang kính lại khi mang thai hoặc sau đẻ. Tuy nhiên, người bệnh trước khi làm phẫu thuật này thường được bác sĩ cảnh báo nên phải cân nhắc trước khi phẫu thuật.

QA (ghi)

Theo Đời sống
back to top