Đắk Lắk: Bé 3 tuổi rơi xuống giếng khi theo bà ngoại lên rẫy

Trưa 30/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) - Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa thi thể một cháu bé bị rơi xuống giếng lên mặt đất.

Nạn nhân được xác định là cháu Y Khiêu Ênuôl (Sinh năm: 2019, trú Buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Giếng nước sâu nơi cháu bé rơi xuống.

Giếng nước sâu nơi cháu bé rơi xuống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 cùng ngày, nạn nhân đi cùng người nhà là bà H DJiê Ênuôl (bà ngoại) đi làm cỏ tại rẫy. Đến 08h50 khi đang làm cỏ thì phát hiện không thấy cháu đâu. Người nhà đi tìm thì phát hiện có đôi dép nổi dưới giếng sau đó hô hoán, báo gia đình và lực lượng chức năng tới cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH triển khai đưa cháu bé lên khỏi giếng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH triển khai đưa cháu bé lên khỏi giếng.

Vào lúc 9h10, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Cư Kuin về việc có cháu bé rớt giếng, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Đến 10h45 đã vớt được cháu bé lên khỏi giếng nước và bàn giao cho gia đình và chính quyền.

Nguyên nhân cháu bé bị giơi xuống giếng đang được cơ quan chức năng điều tra tra, làm rõ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ cùng gia đình lo hậu sự cho cháu./.

Theo Đời sống
back to top